Thiếu tướng Võ Sở đọc diễn văn nêu bật ý nghĩa lịch sử và những bài học quý giá mang tính thời đại sâu sắc của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám và quốc khánh 2-9 năm 1945, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông nam Châu Á. Quá trình lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Cùng với đó là sự ra đời và phát triển vượt bậc, kỳ tích anh hùng của Ngành Giao thông vận tải. Đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Thiếu tướng Võ Sở nêu rõ: “16 năm làm nhiệm vụ chi viện chiến lược cho công cuộc giải phóng đất nước và cách mạng của ba nước Đông Dương, Bộ đội Trường Sơn chúng ta tự hào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lịch sử giao phó, góp phần to lớn và rất quan trọng vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”… “Lịch sử rạng rỡ nhất của ngành Giao thông vận tải Việt Nam là thời kỳ chống lại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ (1964 – 1972). Các lực lượng của Ngành đã vượt qua mưa bom, bão đạn, mở thêm nhiều con đường chiến lược từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình để bảo đảm cho việc vận chuyển hàng ra tiền tuyến… Trong gần 30 năm của sự nghiệp đổi mới đất nước, Ngành Giao thông vận tải đã làm nên nhiều kỳ tích trong xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông vận tải của đất nước…”.
Trong dịp này, Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh đã trao tặng 61 xuất quà (trong đó có 32 suất trị gía 2 triệu đồng/ suất và 29 suất trị giá 1 triệu đồng/ suất) cho những gia đình hội viên CCB, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.
Tin và ảnh: An Hà