Một góc quận 12 ven quốc lộ 1A

Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh thành lập ngày 1/4/1997, tách ra từ 7 xã của huyện Hóc Môn, hiện có 11 phường, số dân hơn 630.000 người. Vùng đất này gắn liền những địa danh giàu truyền thống cách mạng của quê hương Mười tám thôn Vườn Trầu với dấu ấn cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ lịch sử (ngày 23/11/1940) và chiến khu An Phú Đông, Vườn cau đỏ kiên cường ra đời từ thời kỳ Nam bộ kháng chiến.

Chiến khu An Phú Đông thành lập ngày 25/12/1945 (gồm 03 phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân của quận 12 ngày nay) cách trung tâm thành phố 4 km đường thẳng, ngăn cách sông Sài Gòn, thuận lợi cho quân ta tập kết lực lượng làm bàn đạp tấn công vào dinh lũy kẻ thù. Suốt 30 năm chiến tranh, các LLVT và nhân dân An Phú Đông đã kiên cường anh dũng bám trụ, đánh tan hàng trăm trận càn giáng cho địch những đòn quyết liệt, thiệt hại nặng nề. Đặc biệt trong cuộc tổng tiến công, nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 lịch sử, chiến khu An Phú Đông thực sự là hậu phương trực tiếp, một hướng các LLVT xuất phát đánh chiếm Sài Gòn, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau chiến tranh ba phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân đều được tuyên dương đơn vị anh hùng LLVTND.

Phát huy truyền thống cách mạng, từ sau giải phóng đến nay, nhất là 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 12 đã vượt nhiều khó khăn, thử thách vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy cho biết: Khi mới thành lập quận, các xã ngoại ô chuyển thành phường, nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống còn nghèo, giao thông nông thôn (GTNT) chỉ là đường đất nhỏ hẹp, khó phát triển kinh tế-xã hội (KTXH). Vì vậy lãnh đạo quận bàn bạc thống nhất ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng (CSHT), nhất là GTNT, bởi khi đường nối liên phường, liên quận thông suốt sẽ kích cầu phát triển KTXH.

Thực hiện chủ trương đó, 25 năm qua quận 12 đã đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng để nâng cấp, mở rộng tất cả các tuyến đường liên phường, liên quận với tổng chiều dài hơn 25.000km và vận động nhân dân góp tiền của, hiến 23.400 m2 đất, kết hợp nguồn vốn của nhà nước làm hàng ngàn con hẻm tráng nhựa và bê tông, góp phần cải tạo bộ mặt của quận. Các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 22 đi qua quận 12, cùng mạng lưới đường nội bộ đến các quận, huyện bạn được nâng cấp, mở rộng và đường kết hợp đê bao ven sông Sài Gòn hình thành mạng lưới giao thông khép kín, thuận tiện cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa …

Các CCB cùng cán bộ, nhân dân quận 12 ôn truyền thống cách mạng tại Nhà Tưởng niệm Chiến khu An Phú Đông

Đường mở đến đâu các khu dân cư (KDC) phát triển tới đó; nhiều trung tâm mua sắm sầm uất, các khu cao ốc, căn hộ cao cấp, tòa nhà chung cư nhanh chóng hình thành; nhiều trường đại học mở thêm cơ sở đào tạo, nhiều công ty, xí nghiệp mở rộng chi nhánh, kho bãi, trạm trung chuyển, làm cho bộ mặt quận 12 không ngừng thay đổi.

Hiện nay trên địa bàn quận 12 có nhiều khu đô thị (KĐT) mới ở các phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thới An, Hiệp Thành, Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Nhất… Các khu KĐT mới hình thành tạo điều kiện cho quận 12 từng bước chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế theo hướng Dịch vụ - Công nghiệp-Nông nghiệp đô thị. Từ 2015 đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp của quận bình quân tăng 17%/năm, thương mại-dịch vụ vượt 20%/năm; hiện có 30.600 doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể hoạt động hiệu quả, đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 2.000 tỉ đồng/năm, giúp quận có nguồn vốn xây dựng CSHT phục vụ đời sống nhân dân. Quá trình phát triển kinh tế, cán bộ, nhân dân quận 12 thường xuyên quan tâm giúp đỡ người có công với nước, các gia đình nghèo khó có cuộc sống ổn định; đã xây tặng hơn 1.000 căn nhà tình nghĩa, tình thương, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, kéo giảm hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội…

Cán bộ, hội viên CCB xuất sắc được khen thưởng tại Đại hội CCB phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Những đổi thay ở quận 12 có đóng góp đáng kể của hơn 4.050 hội viên CCB ở 11 phường và các cơ quan của quận. Kế thừa những thành quả trước đây, trong nhiệm kỳ 2017-2022 các cấp Hội tiếp tục phát động toàn thể hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; qua thực tế công tác có 51% số hội viên gánh vác công việc của địa phương, trong đó có 237 đảng viên được bầu vào cấp ủy Đảng các cấp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, lãnh đạo, điều hành nhân dân làm tốt mọi nhiệm vụ. Hội CCB 11 phường thành lập tổ tuyên truyền gồm 125 hội viên cấp thượng, đại tá làm nòng cốt nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt có 516 hội viên sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Hội thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình như: Các khu phố thành lập tổ CCB tự quản bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn trật tự lòng lề đường, vỉa hè và tổ chức các câu lạc bộ nữ CCB tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ môi trường mỹ quan đô thị; mỗi chi hội CCB đảm nhiệm 1 tuyến đường xanh, sạch, đẹp, kiểu mẫu, nêu gương cho các đoàn thể, nhân dân làm theo, và nổi bật là mô hình CCB giúp nhau thoát nghèo làm giàu chính đáng, hợp pháp.

Các hội viên CCB phường Trung Mỹ Tây, quận 12 làm vệ sinh đường phố, góp phần bảo vệ môi trường

Các cấp Hội đã hướng dẫn, động viên toàn thể hội viên thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, tăng hộ khá bằng nhiều biện pháp thiết thực như: Thành lập 12 câu lạc bộ CCB-CQN làm kinh tế giỏi, có 160 hội viên tham gia giúp nhau sản xuất kinh doanh (SXKD) theo phương châm “Nghĩa tình, hợp tác, hiệu quả”; các hội cơ sở tổ chức 43 tổ vay vốn tín chấp ngân hàng Chính sách xã hội hơn 87 tỉ đồng cho 1.792 gia đình đầu tư phát triển kinh tế và xây dựng nguồn vốn nội bộ trên 3 tỉ đồng giúp các hộ nghèo khó làm ăn không lấy lãi… Nhờ có vốn, nhiều gia đình CCB tạo việc làm, mở rộng quy mô SXKD, từ nghèo khó vươn lên khá giả. Đến nay trong Hội chỉ còn 8 hộ nghèo và cận nghèo đa chiều theo tiêu chí mới của thành phố; hơn 98% số gia đình  CCB có mức sống trên trung bình của địa phương.

         Kinh tế phát triển, các hội viên CCB càng nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, "nhường cơm, sẻ áo" giúp đỡ người nghèo và hoạt động tình nghĩa. Năm năm qua, các hội viên đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng cho hoạt động "Nghĩa tình đồng đội" ở cơ sở; ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", giúp đồng bào bị thiên tai, bão lũ và các nguồn quỹ khác gần 3 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, trước ảnh hưởng của đại dịch covid-19, Quận hội đã vận động các chủ nhà trọ CCB giảm tiền cho người lao động thuê phòng trọ, tổng số tiền 5,3 tỷ đồng và đóng góp hơn 4,5 tỷ đồng để các phường tổ chức "Phiên chợ 0 đồng", mua lương thực, thực phẩm giúp người nghèo ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Các hội viên còn đóng góp quỹ vắcxin 516 triệu đồng và ủng hộ các nguồn quỹ do các cấp Hội huy động để phòng, chống dịch bệnh vượt định mức. Hiện có 1.080 hội viên làm công tác phòng, chống dịch ở cơ sở và 17 hội viên là y, bác sỹ tham gia chống dịch ở tuyến đầu…

         Năm năm qua, Hội CCB quận 12 được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thành hội tặng 4 bằng khen cùng nhiều khen thưởng của các ngành, các cấp về thành tích thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương. Các thế hệ CCB quận 12 đã tiếp bước nhau đánh giặc, góp phần bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc; ngày nay cùng Đảng bộ, nhân dân đem hết tâm sức làm việc, xứng đáng với truyền thống chiến đấu hào hùng của vùng đất lịch sử, xây dựng quận nhà ngày càng văn minh, hiện địa, nghĩa tình.

Bài và ảnh: Thành Viên