Đó là tập thể cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn (Lữ đoàn 146, Vùng 4, Quân chủng Hải quân)-đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phối hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, ý chí, quyết tâm chiến đấu cao, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn kiên cường, vững vàng trong thế trận bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 13 năm liên tục Đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, năm 2011, được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.
Trung đoàn 274, Sư đoàn 377, Quân chủng PKKQ, là trung đoàn tên lửa duy nhất trong toàn quân được trang bị 2 loại khí tài. 5 năm qua, tham gia bắn đạn thật cả 2 loại khí tài này, Trung đoàn đều được Tư lệnh Quân chủng tặng bằng khen và cờ bắn giỏi, 5 năm liền được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi.
Nhà máy Z131 (Tổng cục CNQP) không ngừng tạo dựng, tìm kiếm thị trường, đối tác, năng động trong cơ chế mới để đưa Nhà máy phát triển, trở thành đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục CNQP, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2012). Các mặt hàng công nghiệp như: Thuốc nổ, các thiết bị phòng nổ dùng trong khai thác hầm lò của Nhà máy đã có mặt tại nhiều công trường khai thác hầm lò trên địa bàn cả nước.
Đó là Trung tá Nguyễn Huy Tuấn-Chính ủy Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng PKKQ. Từ năm 2012 đến nay, Trung tá Tuấn đã chỉ huy gần 100 ban bay huấn luyện, ban bay cán bộ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Anh đã bay 506 lần/chiếc, đạt hơn 921 giờ bay tích lũy, làm tốt nhiệm vụ trực ban chiến đấu trong 4 điều kiện khí tượng. Ba năm liên tục (2010-2012), Nguyễn Huy Tuấn được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Năm 2014, Nguyễn Huy Tuấn được Tư lệnh Quân chủng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2009-2014.
Đại úy Cứ A Dia-Trợ lý chính trị, Ban CHQS huyện Mường Nhé (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên), trên cương vị Bí thư Đảng ủy xã Pá Mỳ (Mường Nhé, Điện Biên), đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng” với nhân dân (bám vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám vào nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng giai đoạn và bám sát địa bàn dân cư; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc), vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp đồng bào tích cực lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, nhiều gia đình trong xã đã xây dựng được nhà theo tiêu chí "3 cứng" (mái cứng, cột cứng và nền cứng).
Nữ nhà báo, Đại úy Đặng Thị Bích Trang-Báo Quân đội nhân dân có chồng là đại úy phi công Trần Thanh Nghị đã anh dũng hi sinh ngày 9-6-2009. Khắc phục bao khó khăn để làm tròn thiên chức người mẹ, người con dâu, người chồng trong gia đình, Trang đã ra sức rèn luyện bản lĩnh, tự học hỏi phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một phóng viên.
Thượng sĩ-học viên Phạm Văn Ngân (Trường sĩ quan Lục quân II) và nữ dân quân Trần Thị Tuyết Mai (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) có những nét tương đồng về hoàn cảnh-đều sớm mất cha mẹ, song đã vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Phạm Văn Ngân có thành tích học tập đạt xuất sắc, đã được kết nạp vào Đảng, được cử làm tiểu đội trưởng kiêm chức. Trần Thị Tuyết Mai tham gia công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ trị an, vận động quần chúng… Hằng năm, Trần Thị Tuyết Mai đều được UBND các cấp, Hội phụ nữ tỉnh tặng bằng khen, giấy khen, được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vinh danh “Người Chiến sĩ Sao vuông”...
305 điển hình tiên tiến được tuyên dương lần này là những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa TĐQT của toàn quân. Từ mọi miền, các đại biểu cùng hội tụ về Thủ đô ngàn năm văn hiến dự Đại hội. Rồi từ nơi đây, họ lại tỏa về Trường Sa thân yêu, về những vùng biên ải xa xôi… để nhân lên thành hàng trăm, hàng nghìn bông hoa mới, góp phần làm rạng rỡ thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.
Đức Bình