Về dự có đại diện của Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và các đồng chí trong Thường trực Hội CCB tỉnh, đại biểu nguyên là lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Nghệ An và gần 100 hội viên thuộc Hội doanh nhân CCB trong toàn tỉnh đã về dự.Thường trực Hội CCB tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng
Sau chương trình văn nghệ chào mừng của đội văn nghệ CCB Tp Vinh, ông Lê Cảnh Nhân, GĐ Công ty XNK Đức Anh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh đọc lời chào mừng các đại biểu về dự lễ kỷ niêm và ôn lại chặng đường phát triển của Hội trong thời gian qua. Theo đó, Hội Doanh nhân CCB Nghệ An tiền thân là hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Nghệ An, được thành lập vào tháng 12/2011 với 100 hội viên do đồng chí Trần Văn Tuân làm Chủ tịch Hội. Qua một nhiệm kỳ hoạt động hiệu quả, đến nay Hội đã phát triển lên 170 hội viên, 10 tổ chức Hội cấp huyện, thị xã, thành phố. Tháng 04/2017, Hội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ II ( 2017 - 2022 ) và bầu ông Phạm Đình Hạnh, GĐ công ty TNHH Hoà Hiệp làm Chủ tịch Hội; đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được đại hội tôn vinh là Chủ tịch danh dự của Hội.

Trao giấy chứng nhận của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các hội viên CCB sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2016

Những năm qua, trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt, nhưng với phương châm " Đoàn kết - truyền thống và phát triển ", nhiều doanh nghiệp CCB tỉnh Nghệ An đã phấn đấu vươn lên, ổn định sản xuất kinh doanh, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuât, đổi mới công nghệ, đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm, thu hút nhiều lao động vào làm việc, tăng thu ngân sách cho Nhà nước, góp phần xoá đối giảm nghèo, an sinh xã hội và đóng góp một phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ghi nhận những đóng góp của Doanh nhân, những năm gần đây, nhiều Doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An đã vinh đự được Chủ tịch Nước, TT Chính phủ và UBND tỉnh tặng Huân chương, Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc.
Phát biểu chúc mừng các Doanh nhân CCB Nghệ An nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh, UVBCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự đóng góp của Hội Doanh nhân CCB tỉnh trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ Doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An cần phát huy bản chất, truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới, trận tuyến làm kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế của tỉnh nhà và xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp như sinh thời Bác Hồ từng mong muốn.

  • Đc Phạm Đình Hanh, GĐ Công ty TNHH Hoà Hiệp, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng và cảm ơn các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Ông Phạm Đình Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các sở, bân ngành, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Hội CCB tỉnh và sự phối hợp giữa các cấp Hội CCB tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua để Hội Doanh nhân CCB tỉnh hoạt động có hiệu quả. Thay mặt cho hơn 170 hội viên doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An, đồng chí Phạm Đình Hạnh xin hứa với các cấp lãnh đạo và chính quyền, đội ngũ doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh, động viên chia sẽ trong cuộc sống, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, góp phần xây dựng mái nhà chung Hội Doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển và phát triển bền vững.

Kết nạp hội viên mới

Tại buổi lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân, thừa uỷ quyền của Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận cho 14 hội viên doanh nhân CCB đạt danh hiệu: sản xuất kinh doanh giỏi năm 2016 của Trung ương Hội CCB Việt Nam, đồng thời tổ chức lễ kết nạp thêm18 hội viên mới ( trong đó có 15 hội viên CCB và 3 hội viên liên kết )

Bài và ảnh: Lê Anh Thi