Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng John Key coi đây là sự kiện quan trọng diễn ra vào thời điểm đầy ý nghĩa, đánh dấu 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2015).
Hai bên cùng đánh giá lại 40 năm quan hệ hợp tác, đặc biệt từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009; bày tỏ hài lòng trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất trong quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, giáo dục và văn hóa; đồng thời nhất trí về một tầm nhìn mới cho quan hệ song phương.
“Hai bên nhất trí về một tầm nhìn chung nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước hiện nay, hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong thời gian tới” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trước báo giới sau khi kết thúc hội đàm.
Với tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng New Zealand đều khẳng định chính sách nhất quán của mỗi nước coi trọng phát triển quan hệ Đối tác toàn diện song phương. Việt Nam khẳng định ủng hộ New Zealand tăng cường kết nối toàn diện với khu vực Đông Nam Á cũng như ủng hộ vai trò ngày càng quan trọng của nước này ở khu vực.
Hai bên khẳng định tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đồng thời nhất trí đa dạng hóa các hoạt động tiếp xúc với nhiều hình thức phong phú như điện đàm, gặp gỡ bên lề các Hội nghị cấp cao, cử đặc phái viên; phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có nhằm triển khai tốt các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao trên các lĩnh vực; thực hiện đúng thời hạn các mục tiêu đề ra trong Chương trình Hành động giai đoạn hai 2013-2016.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ New Zealand đối với Việt Nam; đề nghị New Zealand tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên lĩnh vực nước này có thế mạnh và là ưu tiên của Việt Nam như nông nghiệp và nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, quản lý rủi ro thiên tai, hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam. Thủ tướng John Key khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực của Việt Nam và đề xuất sáng kiến mô hình hợp tác mới giữa hai nước có tên “Quan hệ đối tác thương mại liên Chính phủ”, tạo cơ hội để Việt Nam tiếp cận sở hữu trí tuệ đẳng cấp quốc tế của Chính phủ New Zealand.
Hai bên cam kết cùng tạo thuận lợi cho hàng hóa và dịch vụ của hai nước tiếp cận thị trường của nhau. New Zealand cam kết sớm xem xét nhập khẩu các loại trái cây của Việt Nam, trước mắt là đối với chôm chôm, nhãn, vú sữa, bưởi; đồng thời đánh giá Việt Nam là thị trường tiềm năng và khẳng định tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào những lĩnh vực nước này có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp, thương mại nông nghiệp, năng lượng, giáo dục đào tạo.
“Chúng tôi nhất trí đánh giá quan hệ kinh tế, thương mại hai nước đang có những bước phát triển rất tích cực, tuy nhiên vẫn còn dưới mức tiềm năng và chưa tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp hiện có. Chúng tôi nhất trí đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi lên mức 1,7 tỷ USD vào năm 2020; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư trên những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như nông nghiệp, chăn nuôi, giáo dục đào tạo, dịch vụ; New Zealand sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam vào thị trường của mình” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo.
“Tôi vui mừng vì hôm nay chúng ta đã ký được những thỏa thuận hợp tác quan trọng. Thứ nhất là về kiểm dịch an toàn thực phẩm, thứ 2 là hợp tác vận chuyển hàng không. Hai thỏa thuận này được ký kết sẽ giúp gắn kết tốt hơn, kết nối tốt hơn giữa hai nước chúng ta. Tạo thuận lợi cho người dân hai nước đi lại học tập cũng như là làm ăn kinh doanh” - Thủ tướng John Key bổ sung.
Thủ tướng John Key đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt với sở tại và khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập và tham gia mạnh mẽ vào đời sống chính trị, kinh tế - xã hội tại New Zealand, trở thành cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Hai Thủ tướng cũng dành nhiều thời gian trao đổi ý kiến về các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh, giáo dục, giao lưu nhân dân và lao động.
“Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng; triển khai tốt Hiệp định về hợp tác quốc phòng ký năm 2013 và Thỏa thuận hợp tác cảnh sát ký năm 2010; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, hỗ trợ đào tạo tiếng Anh chuyên ngành, kỹ thuật hình sự và điều tra, chống khủng bố và nghiệp vụ gìn giữ hòa bình. Chúng tôi cam kết tăng cường hợp tác thực chất, cụ thể trên các lĩnh vực lao động, văn hóa giáo dục và giao lưu nhân dân. Chúng tôi đặt một số mục tiêu cụ thể như triển khai hiệu quả Chương trình Lao động kỳ nghỉ đã ký; tăng số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại New Zealand lên con số 3.000 vào năm 2017 và phấn đấu mở đường bay thẳng giữa hai nước trong thời gian sớm nhất” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết.
Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chính sách, ủng hộ lẫn nhau nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu, thúc đẩy các lĩnh vực cùng quan tâm và phát huy hiệu quả của các cơ chế, diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, WTO, EAS/ARF/ADMM+, APEC, ASEM…; tái cam kết nỗ lực sớm hoàn tất đàm phán các thỏa thuận tự do thương mại chất lượng cao gồm Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
Thủ tướng John Key một lần nữa cảm ơn Việt Nam đã tích cực ủng hộ New Zealan ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2015- 2016, đồng thời cam kết ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công APEC 2017. Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định tại khu vực, kêu gọi các bên giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.
“Chúng tôi cũng đã thảo luận về vấn đề Biển Đông và tôi cũng đã hỏi ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quan điểm của Việt Nam về vấn đề này. Quan điểm từ trước tới nay của New Zealand về vấn đề này là khuyến khích tất cả các bên liên quan thông qua con đường đàm phán hòa bình để giải quyết tất cả các tranh chấp trên Biển Đông. New Zealand tin tưởng vững chắc rằng Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 là nền tảng quan trọng cho các cuộc đàm phán và nỗ lực gìn giữ hòa bình trong khu vực và ổn định ở Biển Đông. Tôi nghĩ rằng chúng tôi không nghiêng về bất kỳ bên nào trong tranh chấp, nhưng chúng tôi khuyến khích tất cả các bên cần phải thông qua đối thoại xây dựng và hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế” - Thủ tướng John Key phát biểu.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng John Key đã chứng kiến Lễ ký kết Nghị định thư sửa đổi Hiệp định vận chuyển hàng không và Thỏa thuận về An toàn thực phẩm và Kiểm dịch động, thực vật.
Hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand.
Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Thủ tướng John Key thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng John Key vui vẻ nhận lời và khẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam./.
PV