Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị

Ngày 14.1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.  

Năm 2020, các cấp Hội CCB trên địa bàn tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Tỉnh ủy, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững ổn định chính trị cơ sở; tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động của địa phương; phát triển kinh tế nâng cao đời sống hội viên góp phần thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vận động quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia các phong trào ở cơ sở; thực hiện tốt chế độ, chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên CCB; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ… Các cấp hội đã kết nạp 1.570 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 69.977 hội viên. Hội CCB các cấp tích cực động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo. Số hộ CCB khá và giàu đạt 68,8%, hộ nghèo giảm còn 0,89%. Toàn tỉnh có 453 tổ tự quản của CCB về an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 222 tổ tự quản an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; 337 tổ hoà giải... Hội viên CCB toàn tỉnh hiến trên 1,5 nghìn m2 đất, ủng hộ trên 3,2 tỷ đồng góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; quyên góp và ủng hộ trên 2,5 tỷ đồng tham gia phòng, chống dịch Covid – 19; ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ với trên 1,3 tỷ đồng cùng nhiều  nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt …

Năm 2021, Hội CCB tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Bám sát cơ sở, nắm vững tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên CCB, phát động phong trào thi đua với chủ đề “Xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh”; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”; nhân rộng các mô hình CCB tự quản; tuyên truyền, vận động hội viên CCB, nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả các cấp Hội CCB đã đạt được trong năm 2020, đồng thời yêu cầu các cấp Hội CCB trong tỉnh quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau: Phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tham mưu với cấp ủy ban hành Chỉ thị về tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu CCB Việt Nam lần thứ VII; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua CCB gương mẫu; thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát có chất lượng, hiệu quả; tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở, duy trì tốt chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên, các nhà trường trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh khen thưởng.

Thu An