Anh Nguyễn Trung Trực-Chủ tịch Hội CCB xã cho biết về vai trò của Hội trong việc gắn kết hội viên cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu phát triển kinh tế, xóa nghèo: “Hội tập trung cán bộ, hội viên đoàn kết quyết tâm vận động những hội viên có tinh thần cũng như có đầu tư tạo mô hình tập hợp hội viên vào HTX. Với cách làm trên, đến nay Xuân Hiệp có 4 HTX, 6 tổ hợp tác do CCB làm chủ, qua đó Hội cũng vận động các hội viên sản xuất có định hướng, đồng thời góp phần giải quyết việc làm ở địa phương”. Tiêu biểu trong phong trào kinh tế hợp tác có HTX nông nghiệp Hồi Tường do CCB Nguyễn Văn Băng sáng lập với mong muốn giúp đồng đội và bà con phát triển kinh tế từ cây lúa. Sau 4 năm hoạt động, HTX có 71 hộ tham gia (trong đó có 30 hội viên CCB). Bà con từng bước thay đổi tập quán canh tác. Đến nay, HTX nông nghiệp Hồi Tường đạt tiêu chuẩn VietGap, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiết kiệm chi phí sản xuất, bình quân lợi nhuận của thành viên trong hợp tác đạt 80 triệu đồng/ ha/ năm. Ngoài sản xuất lúa hàng hóa, lúa giống, HTX còn thành lập 4 tổ dịch vụ như tổ thu hoạch, tổ làm đất giặm lúa, tổ phun thuốc, tổ gieo sạ. Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương giải quyết việc làm cho khoảng 30 lao động nông thôn.
CCB Nguyễn Văn Băng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX nông nghiệp Hồi Tường nói thêm về tâm huyết của mình: “Xuất phát từ tấm lòng người lính Cụ Hồ, nhận thấy trong điều kiện sống còn khó khăn thì chắc chắn bà con làm nông cũng khó khăn. Tôi quyết định làm sáng lập viên thành lập HTX. Qua quá trình sản xuất từng vụ được các nhà khoa học hướng dẫn, bà con biết chăm sóc cây lúa theo phương pháp 4 đúng, 3 giảm, 3 tăng giảm chi phí tăng thu nhập như vậy, mức sống của xã viên trong đó có CCB tăng lên”. CCB Lê Hoàng Vũ, ấp Hồi Thành, xã Xuân Hiệp thành viên HTX, khi xuất ngũ anh lập gia đình chỉ có 2 công ruộng. Nhưng với quyết tâm ý chí tự lực, tự cường, cùng sự hỗ trợ của Hội CCB, Lê Hoàng Vũ và gia đình tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi kết hợp làm dịch vụ, từng bước tích lũy. Hiện nay gia đình anh xây dựng nhà cửa khang trang dần dần vươn lên khá giàu. Anh Vũ chia sẻ: “Từ ngày tham gia HTX, nhờ được sự hỗ trợ động viên của đồng đội tôi học hỏi nhiều kinh nghiệm làm ăn, được vay vốn đầu tư xây dựng sân phơi lúa. Nhờ mô hình này, gia đình tôi có lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng/năm, kinh tế khấm khá hơn có điều kiện nuôi 4 người con ăn học”.
Còn CCB Nguyễn Văn Khanh - thành viên Tổ hợp tác bơm san lấp ấp Hồi Lộc, xã Xuân Hiệp bộc bạch “Khi mới trở về địa phương, mình gặp khó khăn thì mấy anh động viên cùng nhau bàn bạc tháo gỡ, tạo điều kiện hỗ trợ vốn, chuyển giao kĩ thuật, xây dựng mái ấm đồng đội, tín chấp vay vốn mua máy bơm đất để san lấp nền nhà, bờ bao, lên liếp… làm kinh tế thêm cho gia đình. Nhờ giúp đỡ của Hội CCB mà gia đình tôi thoát nghèo bền vững, có thu nhập trên 80 triệu đồng/năm và giải quyết việc làm thường xuyên cho 6 nhân công”. Ông Nguyễn Văn Sáu - Chủ tịch xã Xuân Hiệp cho biết: “Khi trở về với ruộng vườn những người lính năm xưa không chỉ gương mẫu, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mà còn tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, làm nòng cốt các mô hình liên kết sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, vận động hội viên hiến đất…”.
Bà và ảnh:Phương Nghi