Phát biểu tại buổi tiếp đoàn Trung tướng Phùng Khắc Đăng bày tỏ niềm vui mừng được đón đoàn CCB vì hòa bình Mỹ đúng dịp đất nước Việt Nam đang tưng bừng kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh giải phóng đất nước. Đồng chí Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam cũng rất hoan nghênh mục đích cao cả của Đoàn với những hoạt động thiết thực chống chiến tranh, vì hòa bình và nhân đạo.
Trong dịp này, cả 2 bên cũng đã có những trao đổi cởi mở về các vấn đề hậu chiến tranh được quan tâm. Trung tướng Phùng Khắc Đăng cho rằng, dù chiến tranh đã kết thúc được 40 năm nhưng hậu quả để lại trên đất nước Việt Nam thì còn rất nặng nề, thậm chí là nóng bỏng, cấp bách. Điển hình như phơi nhiễm chất độc da cam. Nhất là hậu quả của chất độc da cam để lại trên thân thể con người là nỗi đau, nỗi day dứt không chỉ với nạn nhân mà còn với gia đình nạn nhân và toàn xã hội. Đúng như Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch danh dự Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam nói “Những người bị nhiễm chất độc da cam là những người khổ nhất trong những người khổ, nghèo nhất trong những người nghèo…” Hậu quả của chất độc da cam cũng dai dẳng, có lẽ còn phải qua nhiều thế hệ. Tình trạng tàn dư của bom mìn còn trong lòng đất cũng gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Tính đến nay Việt Nam có tới hơn 116.000 người đã chết và bị thương do bom mìn sót lại sau chiến tranh. Ước tính lượng bom mình còn lại lên tới gần 800.000 tấn và Việt Nam có thể phải mất hàng trăm năm mới rà phá được hết số đó.Một vấn đề cả 2 cùng quan tâm đó là việc tìm kiếm các quân nhân còn mất tích. Trong những năm qua, cả 2 nước đã có sự cộng tác hết sức tích cực, cung cấp nhiều tài liệu, giúp nhau tìm kiếm được nhiều hài cốt mất tích…Cũng trong buổi làm việc Trung tướng Phùng Khắc Đăng đã trả lời những câu hỏi mà phía bạn quan tâm, đồng thời bày tỏ trách nhiệm của cả hai bên trong giáo dục thế hệ trẻ phải bằng mọi giá ngăn chặn chiến tranh. Vì chiến tranh xẩy ra ở đâu, với ai cũng đều là một thảm họa chia rẽ thế giới và các dân tộc.