Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay tổng số hội viên trong cụm có 67.881 hội viên (trong đó kết nạp mới 854 hội viên), 954 Câu lạc bộ với 70.415 Cựu quân nhân tham gia. Thường trực các Tỉnh hội trong cụm đã chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực như: tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, gặp mặt truyền thống, giao lưu nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02); kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng các tỉnh và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015); 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).
Thực hiện kế hoạch của cấp ủy Đảng, các cấp Hội đã tăng cường giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, tổ chức cho cán bộ, hội viên là đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 10 (khóa XI); nghị quyết của cấp ủy địa phương; tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2015 với chủ đề “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Hội CCB tỉnh Phú Yên tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Sơ kết 01 thực hiện Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức giúp đỡ hộ nghèo. Tổ chức học tập chuyên đề, nghe thời sự...
Thực hiện Hướng dẫn số 61/HD-CCB ngày 15/9/2014, của Trung ương Hội về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam”. Các Tỉnh hội đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở cơ cấu đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội CCB xã, phường, thị trấn tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-20120. Phối hợp với cấp ủy cùng cấp nắm chắc số lượng CCB tham gia cấp ủy, theo số liệu ban đầu (đến ngày 15-5), các tỉnh đã có 112/473 đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội cấp xã được bầu vào cấp uỷ cùng cấp nhiệm kỳ 2015-2020. CCB tham gia cấp ủy viên địa phương (thôn, tổ dân phố, xã phường, thị trấn) có 2.541 đồng chí.
Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng việc dân chủ, nhân quyền để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất lòng tin trong Nhân dân với Đảng và chế độ; về an toàn giao thông; tham gia phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; phối hợp tham gia giải phóng mặt bằng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A; Dự án Khu công nghiệp Lọc hóa dầu, đường hầm Đèo Cả, đường tránh trú bão Sông Cầu- Đồng Xuân của tỉnh Phú Yên và các dự án của địa phương.
Phối hợp với công an, cán bộ thôn, tổ dân phố tham gia hòa giải thành 496 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, nhận lãnh cảm hóa giáo dục 182 đối tượng lầm lỗi có tiến bộ hòa nhập với cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự ở địa phương. Trong dịp Tết cổ truyền Ất Mùi 2015, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB, CQN chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về tổ chức đón tết, mừng xuân; đảm bảo “vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”. Các hoạt động thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn được tổ chức như: Thắp nến, tri ân dâng hương các nghĩa trang Liệt sĩ, gặp mặt cán bộ Hội các nhiệm kỳ, các ban liên lạc truyền thống; thăm giao lưu các đơn vị Quân đội, Biên phòng. Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm, cháy nổ, không tàng trữ, buôn bán đốt pháo nổ, an toàn giao thông, bảo vệ cơ quan, đơn vị…hội viên CCB đều gương mẫu thực hiện, không vi phạm.
Tổ chức rà soát, thống kê 4.863 đối tượng chính sách, thăm hỏi, động viên, tặng quà các hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số quà tặng 5.444 suất trong dịp tết trị giá trên 1,671 tỷ đồng (trong đó: BĐ: 1.973 suất; PY: 1.077suất; KH: 2.514 suất, Ninh Thuận 680 suất).
Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2015 cho hơn 6127 CCB được hưởng; vận động cán bộ, hội viên tích cực sản xuất, tiết kiệm; giúp nhau giải quyết đầu ra của sản phẩm; chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; hướng dẫn giúp hội viên vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất…Cơ sở hỗ trợ khám chữa bệnh CCB Khánh Hòa đã khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 846 bệnh nhân, trong đó có một đợt đi khám và cấp thuốc miễn phí cho 120 người, tổng giá trị tiền thuốc là 45.400.000đ. Tỉnh hội Bình Định phối hợp với Viện Quân y 13 tổ chức khám, cấp thuốc, tặng quà cho nhiều hội viên nghèo miền núi, trị giá thuốc lên đến hàng chục triệu đồng.
Các Hội phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghĩa vụ quân sự và các đoàn thể địa phương địa phương thực hiện tốt công tác tuyền truyền vận động tuyển quân đợt I/2015, góp phần hoàn thành chỉ tiêu được giao. Trong tổng số 3.400 thanh niên nhập ngũ có 680 con CCB; 480 con CQN là những tấm gương gương mẫu cho các thanh niên khác noi theo.
Triển khai nhiều hoạt động phối hợp công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội mại dâm, HIV/AIDS; dân số kế hoạch hóa gia đình; hiến máu nhân đạo; khuyến học khuyến tài; ủng hộ quỹ vì người nghèo; quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ vì Trường Sa.
Hội nghị đã triển khai công tác Hội trong 6 tháng cuối năm, theo đó, tiếp tục vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm; tích cực hỗ trợ giúp hội viên được vay các nguồn vốn ưu đãi; phương thức, kiến thức sản xuất, đầu ra của sản phẩm góp phần phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống, thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, thoát nghèo bền vững; tăng cường các hoạt động tình nghĩa để xóa nhà tạm, nhà dột nát của hội viên. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra ở tất cả các cấp, tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên CCB và CQN. Tổ chức tốt các hoạt động của Hội về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tham gia kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương: ngày Thương binh liệt sĩ (27/7); 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2015); ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12); ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12)...
Công Thi