Với mô hình “3 chi” (chi bộ Đảng, chi hội CCB và chi đoàn thanh niên), “Bí thư đoàn danh dự” ở cơ sở; các cấp Hội giới thiệu cho Đảng 372 đoàn viên ưu tú, trong đó xem xét kết nạp được 185 đảng viên mới. Tỉnh hội tự vận động trong hội viên và các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, xây tặng 53 Nhà đồng đội, sửa chữa 20 căn nhà cho hội viên nghèo với số tiền gần 3 tỷ đồng; mua sắm gần 900 bộ trang phục cho hội viên trị giá trên 600 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, động viên, phúng viếng gần 1.500 hội viên đau ốm, từ trần với trên 600 triệu đồng; hỗ trợ, tặng quà cho gần 4.200 hội viên, Mẹ VNAH, gia đình chính sách khó khăn trị giá gần 1,2 tỷ đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 750 hội viên, đối tượng chính sách với tổng giá trị 100 triệu đồng. Các cấp Hội vận động gần 12.400 lượt hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới như khai thông cống rãnh, làm đường, lắp đặt đèn chiếu sáng nơi công cộng, trị giá trên 750 triệu đồng. Có 19 hội viên hiến trên 6.000m2 đất để làm mới và mở rộng đường giao thông.
Dẫn đầu phong trào thi đua là Hội CCB huyện Tân Biên. Hội xác định công tác lãnh đạo và tổ chức xây dựng các cấp Hội TSVM là một nhiệm vụ trọng tâm. Do đó đã duy trì và thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng quy định, cập nhật thông tin kịp thời. Công tác giúp nhau xóa đói giảm nghèo được quan tâm, nhân rộng mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, hội viên CCB nghèo. Trong đó tập trung chỉ đạo xóa xong nhà tạm, nhà dột nát và mua sắm quân phục cho hội viên. Trang bị máy vi tính và sắp xếp phòng làm việc riêng cho Hội cơ sở xã, phường, thị trấn… Ngoài ra Hội thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân phối hợp bảo vệ đường biên, cột mốc, thực hiện nghiêm quy chế biên giới, góp phần giữ vững ổn định tình hình biên giới Việt Nam-Campuchia.
Trong 5 năm gần đây, Hội CCB huyện Dương Minh Châu vận động hội viên tự nguyện hiến 600m2 đất làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ 900 triệu đồng, tham gia gần 6.800 ngày công xây dựng nông thôn mới, trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Hội xây dựng và sửa chữa 98 căn nhà cho hội viên khó khăn; tặng gần 1.500 phần quà cùng tiền mặt tổng trị giá gần 400 triệu đồng cho gia đình hội viên nghèo, gia đình chính sách; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 325 lượt hội viên và người nghèo với số tiền trên 55 triệu đồng; vận động hội viên giúp nhau về cây giống, con giống, vật tư, ngày công lao động, trị giá trên 7 tỷ đồng… Do đó, Hội giúp 22 gia đình hội viên thoát nghèo và cơ bản xóa xong nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh có 28 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp, 31 hội viên giữ các chức vụ chính quyền, 25 hội viên giữ các chức vụ đoàn thể. Hội tập trung chăm lo nâng cao đời sống hội viên, luôn duy trì góp vốn xoay vòng không tính lãi từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/ tháng/ người để giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nhân các ngày lễ, tết, Hội tổ chức thăm và tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thương binh nặng với số tiền gần 50 triệu đồng; xây tặng 1 Nhà tình nghĩa trị giá 37 triệu đồng. Hội viên là cán bộ công chức, viên chức, người lao động luôn nêu cao tinh thần, bản lĩnh người lính Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 100% hội viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó gần 20% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 100% hộ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. 5 năm qua, Hội có 12 tập thể và cá nhân được T.Ư Hội tặng Bằng khen, 6 cá nhân và 6 tập thể được UBND tỉnh khen thưởng.
Ghi nhận kết quả hoạt động của các cấp, Hội CCB tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen 20 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2016.
Dương Hiền