Đồng chí Hồ Thanh Tự, UVBCH TW Hội CCB Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Hương, PBT  Thường trực - Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Linh làn việc với BVT Hội CCB Vĩnh Linh.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Hội CCB tỉnh làn thứ 3 (khoá VII), từ ngày 1 đến 3-2-2023, Thường trực Hội CCB tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023 tại các huyện, thị, thành Hội.

Dự làm việc với Hội cấp huyện có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND, các ban đảng huyện, thị, thành uỷ. Qua kiểm tra 100% tổ chức Hội đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong dịp Tết, không có cán bộ, hội viên vi phạm phát luật, ATGT; cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự ATXH; tích cực tham gia phòng chống cháy nổ, hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, bảo vệ người tiêu dùng; đồng thời hoàn thành 34 công trình, tổ chức tốt các hoạt động, văn hoá-thể thao chào mừng 93 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; trao quà, động viên, tiễn đưa 950 công dân nhập ngũ năm 2023.

Hội CCB tỉnh dâng hương tại tượng đài Chiến thắng Cửa Việt, nhân kỉ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
Hội CCB xã Triệu Hoà, Triệu Phong trao quà cho công dân nhập ngũ năm 2023.
Hội CCB Triệu Trạch, Triệu Phong tặng quà cho công dân nhập ngũ năm 2023.

Các cấp Hội tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm cùng với đóng góp của Hội, đã đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Các tổ chức Hội đã tổ chức các đoàn đi thăm, động viên hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, CCB lão thành với 3.710 suất quà, số tiền gần 2,5 tỉ đồng. Đã tổ chức các ca trực nghiêm túc, bảo vệ an toàn công sở, cơ quan. Sau tết, các tổ chức Hội tham gia cùng cấp uỷ địa phương tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đầu năm do Trung ương và tỉnh phát động.

Lê Phước Thọ