Các cấp Hội tổ chức 56 lớp tập huấn cho 3.360 lượt hội viên về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khởi sự doanh nghiệp, giới thiệu nhân rộng các mô hình kinh tế điển hình. Tỉnh hội giúp 104 gia đình hội viên vay không lãi với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng; các cấp Hội nhận ủy thác vốn Ngân hàng CSXH 189 tỷ đồng giúp hội viên phát triển kinh tế. Toàn Hội có 7.701 hộ gia đình, 737 tập thể, cá nhân sản xuất, kinh doanh giỏi được các cấp khen thưởng; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 1,86%, hộ khá, giàu đạt 63%; có 65/186 xã và 4 thành phố không còn hộ CCB nghèo. Tính đến tháng 6-2016, Hội có trên 2.400 mô hình kinh tế (trong đó có 36 mô hình tiêu biểu), tạo việc làm mới cho hơn 19.000 lao động, hằng năm tạo giá trị sản phẩm đạt trên 5.800 tỷ đồng, vừa nâng cao đời sống hội viên, vừa góp phần lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi phường Quảng Yên (thị xã Quảng Yên) có 26 thành viên và trên 250 lao động. Ban chủ nhiệm chia thành 3 nhóm theo tính chất sản xuất: Nhóm kinh tế trang trại - nuôi trồng thủy sản; nhóm làm nghề chế biến thực phẩm; nhóm doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Các thành viên luôn trau dồi kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh doanh, thông tin thị trường, kinh nghiệm tổ chức sản xuất và đặc biệt luôn giữ chữ “tín” trong sản xuất kinh doanh. Nay câu lạc bộ có 80% thành viên thu nhập bình quân từ 100-500 triệu đồng/năm, có gia đình thành viên thu nhập từ 1 đến 4 tỷ đồng/năm. Tiêu biểu là những CCB Đoàn Văn Son, Đoàn Anh Miên, Nguyễn Văn Hạt...
Năm 1991, CCB Đỗ Tiến Dũng cùng gia đình rời quê Thái Bình ra xây dựng kinh tế mới ở xã Hải Hòa, T.P Móng Cái. Ông khắc phục khó khăn, khai hoang được 2,5ha, phát triển kinh tế theo mô hình VAC. Nay gia đình ông có đàn vịt hơn 500 con, vài chục con bò, lợn rừng, ao cá, rừng cây ăn quả… Mỗi năm ông xuất ra thị trường hàng chục tấn thịt lợn, từ 2,5 đến 3 tấn cá nước ngọt, hơn 6.000 con vịt, 15 tấn măng bát độ, hơn 10 vạn quả trứng vịt lộn… trừ chi phí ông thu nhập 500 triệu đồng trở lên. Ông là tấm gương CCB về ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Năm 2003, CCB Tống Văn Thành, phường Đông Mai, T.P Uông Bí thành lập Công ty TNHH Thành Minh với một số ngành nghề chính như: San lấp mặt bằng, xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông; cho thuê thiết bị ô tô, máy xúc; sản xuất bê tông thương phẩm. Từ vốn ban đầu mấy trăm triệu đồng, ông mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng cho công nghệ như máy trộn bê tông, xe cẩu... mở rộng các loại hình kinh doanh, doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, hoạt động trong toàn tỉnh. Thương hiệu bê tông Đông Mai trở nên nổi tiếng, được khách hàng tin dùng. Công ty đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho gần 100 lao động với thu nhập từ 6-10 triệu/tháng. Ông giúp đỡ hội viên khó khăn, ủng hộ phường 50% kinh phí bê tông hóa đường ngõ...
Xương Giang