Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổng ra soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015, vừa qua, tỉnh Lạng Sơn đã có kết quả sơ kết. Theo đó, đã có 10.595 đối tượng được rà soát. Kết quả điều tra cho thấy, số người có công và thân nhân hưởng trợ cấp đúng là 10.242; hưởng chưa đầy đủ là 351; hưởng sai là 2 và chưa được xem xét xác nhận là người có công là 125.
Có được kết quả trên cũng nhờ có sự vào cuộc nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, trong đó hoạt động của Hội CCB các cấp trong tỉnh Lạng Sơn được đánh giá cao.
Trao đổi với chúng tôi, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Lạng Sơn Trần Văn Vẩn cho biết: Là một thành viên tham gia trong Ban chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã, Hội CCB đã phối hợp với các ngành, các cấp chỉ đạo và thực hiện tốt chương trình rà soát theo kế hoạch của tỉnh đề ra. Tỉnh hội đã ban hành văn bản số 244/CV-CCB ngày 25-8-2014 về việc tiếp tục phối hợp thực hiện đảm bảo tiến độ, thời gian chương trình Tổng rà soát. Ông Vẩn khẳng định, kết quả rà soát các đối tượng mà Hội CCB đảm nhiệm thực hiện tốt là các cấp Hội xác định, không chỉ cán bộ trong tổ rà soát mà ngay cả người có công cũng cần phải biết họ được hưởng những gì đúng với tiêu chuẩn, chế độ của họ. Có như vậy mới xác định chính xác việc hưởng đúng, sai, đủ hay không đủ… Phó chủ tịch Trần Văn Vẩn, thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh, được phân công chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình rà soát và tổng hợp kết quả trên địa bàn huyện Bình Gia cho biết, trong quá trình giám sát việc rà soát ông đã kịp thời phát hiện những thiếu sót trong kê khai, nhiều nội dung liên quan tới đối tượng chưa được khai chuẩn xác và đưa ra hướng điều chỉnh ngay, đặc biệt chú trọng tới công tác bồi dưỡng các cán bộ CCB tham gia việc rà soát hiểu rõ công việc cần thiết trong công tác rà soát để xác định việc kê khai theo mẫu biểu chính xác.
Sự chỉ đạo sâu sát của các cấp Hội CCB đã đưa tới kết quả khả quan: Số đối tượng người có công Hội CCB đảm nhiệm rà soát là 2.586, trong đó 2.559 người có công và thân nhân người có công được xác định là hưởng đầy đủ; hưởng chưa đầy đủ là 25, gồm 2 thương binh, 23 người nhiễm chất độc hóa học; hưởng sai là 2 người.
Với số người hưởng chưa đủ và hưởng sai, Hội CCB đã báo cáo lên cơ quan chức năng, phối hợp cùng chính quyền giải quyết. 2 trường hợp hưởng sai được xác định là cháu của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng trước đây kê khai là con. Rà soát phát hiện ra, hiện Sở LĐTBXH tỉnh đã ra quyết định cắt chế độ.
Hiện công tác rà soát bước đầu đã hoàn thiện, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn đã xác định thời gian tới kế hoạch tiếp tục chương trình tổng rà soát trong năm 2015 là tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt những trường hợp còn tồn đọng đối với người có công với cách mạng.
Quang Vinh