Sau khi nghe lãnh đạo xã, thị trấn của hai huyện báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn từ đầu năm đến nay, Đồng chí Phùng Khắc Đăng, đã thông báo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữa 2 kỳ họp. Sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh triển khai tuyên truyền về 18 luật, 11 nghị quyết được Quốc hội thông qua. Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ngành chức năng tổ chức 2 Hội nghị xin ý kiến vào Dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Thú y. Tổ chức tham gia và tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đối với các dự án luật. Tổ chức tiếp xúc cử tri tại 14 điểm ở tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh với 1.350 cử tri tham dự. Đồng thời, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã tiếp xúc cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; kỳ họp Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, ban, ngành, đoàn thể và qua công tác tiếp dân; đã tổng hợp, chuyển 8 ý kiến đến các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng của địa phương xem xét giải quyết. Xã Hua Nhàn mới thành lập từ năm 2008, 100% là đồng bào dân tộc Mông, hiện 48,84% hộ nghèo và là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Bắc Yên, (huyện Bắc Yên là huyện nghèo nhất của tỉnh). Cử tri xã Hua Nhàn (Bắc Yên) báo cáo thực trạng những khó khăn như khô hạn, đất trống đồi trọc, thiếu nước dùng, có những bản thiếu trầm trọng do phá rừng; đi lại khó khăn nên hàng hóa làm ra không bán được; học sinh bỏ học còn nhiều; sinh con thứ 3, thứ 4 vẫn còn, nạn tảo hôn vẫn xẩy ra… Cử tri kiến nghị: Tiếp tục bổ sung kinh phí để thi công các công trình đang thi công nhưng đã tạm dừng từ năm 2011 theo Nghị quyết 11 của Chính phủ; điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách hằng năm cần dựa trên tiêu chí về diện tích tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội; tập trung nguồn vốn nâng cấp Quốc lộ 37....

Tại thị trấn Phù Yên cử tri kiến nghị: đầu tư xây dựng cầu qua sông Đà tại Vạn Yên để thuận lợi việc vận chuyển hàng hoá, đi lại của nhân dân; cho cơ chế phân bổ tập trung nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng mức hỗ trợ đối với hộ nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng từ 200.000 đồng/ha/năm lên 500.000 đồng/ha/năm....

**Đồng chí Cầm Xuân Ế Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La (bên trái) nhận tượng trưng quà của Báo CCB Việt Nam và Tập đoàn Truyền thông Quốc gia tặng cho các CCB và đối tượng chính sách khó khăn trong tỉnh trị giá 40 triệu đồng. **

Đồng chí Trung tướng Phùng Khắc Đăng đã trả lời các kiến nghị theo thẩm quyền. Đồng thời tiếp thu, tổng hợp các ý kiến trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII xem xét, giải quyết. Đồng chí cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc những khó khăn, thiếu thốn của đồng bào, nhất là đồng bào xã Hua Nhàn. Đồng chí gợi ý, Đảng, chính quyền địa phương cần xây dựng quy hoạch tổng thể cả về định cư, an sinh xã hội và phát triển sản xuất để sớm khắc phục tình trạng du canh, du cư thì mời khắc phục được tận gốc tình trạng phá rừng, dẫn đến bão lũ, sạt lở; úng về mùa mưa, hạn về mùa khô…
Nhân dịp này, Báo Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Tập đoàn truyền thông Quốc gia tổ chức tặng quà cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La trị giá 40 triệu đồng (Trong đó: 10 suất quà tặng các cựu chién binh và 10 suất quà tặng các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Hua Nhàn; 3 suất quà tặng Hội cựu chiến binh huyện Bắc Yên; 3 suất quà tặng cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn huyện Phù Yên). Đây là hoạt động tình nghĩa đã thành truyền thống trong Chương trình “Nghĩa tình đồng đội” được tổ chức từ nhiều năm nay của báo Cựu chiến binh Việt Nam và Tập đoàn truyền thông Quốc gia.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La cũng quyết định hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho học sinh Trường tiểu học Hua Nhàn 1 và Trường tiểu học Hua Nhàn 2./.
Tin, ảnh: Minh Tuấn