Hội CCB phường Điện Biên thành lập ngày 2-4-1990 với hơn 100 hội viên. 15 năm qua Hội kết nạp được 550 hội viên; có 1 hội viên cấp đại tướng là hội viên danh dự, 2 thượng tướng, 11 trung tướng, 176 thiếu tướng, 57 đại tá... đã tham gia sinh hoạt. Đây là những cán bộ từ các cơ quan lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến lược, chiến dịch, nhiều đồng chí giữ trọng trách Bộ trưởng, Thứ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân được rèn luyện thử thách trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Do vậy chất lượng chính trị, bản lĩnh lập trường giai cấp, học hàm, học vị, tư duy tầm cao so với nhiều nơi khác.
Ông Phạm Thanh Sơn, Chủ tịch Hội phường cho biết: Gắn kết truyền thống lịch sử với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua Hội CCB phường có những bước phát triển toàn diện. Hội lấy nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Cán bộ, hội viên thường gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ hàng tháng. Hội động viên 43,5% hội viên giữ các chức danh trong tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể phát huy trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chi hội có 15 hội viên tham gia lực lượng dân phòng; khi diễn ra những sự kiện quan trọng thì tổ chức thêm từ 30 - 50 hội viên ứng trực sẵn sàng giải tán biểu tình, khiếu kiện đông người, hướng dẫn giao thông góp phần ổn định địa bàn.
Công tác giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo đời sống được quan tâm đúng mức. Mỗi năm Hội vay vốn từ 300 - 650 triệu đồng cho trên 30 hội viên phát triển kinh doanh, nay Hội không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới. Hội viên tích cực đóng góp xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, những ngày lễ tết, kỷ niệm lớn, Hội thường trích quỹ thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, mừng thọ hội viên cao tuổi, phúng viếng hội viên qua đời từ 20-30 triệu đồng. Hội đề xuất giải quyết theo chế độ 142/TTg cho 72 hội viên, theo NĐ 62 cho 22 hội viên và hàng chục hội viên bị bệnh hiểm nghèo được hưởng các chế độ quy định; tổ chức đón 3 hài cốt liệt sĩ trọn vẹn nghĩa tình. Với tấm lòng tương thân tương ái, Hội động viên hội viên ủng hộ CCB phường Phúc Xá (quận Ba Đình), CCB xã Đốc Tín (huyện Mỹ Đức) gặp khó khăn, CCB và học sinh nghèo phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) gần 20 triệu đồng; ủng hộ CCB nước bạn Lào và Nhật Bản trên 10 triệu đồng; quỹ xóa nhà dột nát CCB Hà Nội gần 30 triệu đồng, đồng bào và chiến sĩ nơi biển đảo 12 triệu đồng và quyên góp cho các quỹ của phường mỗi năm từ 80 - 100 triệu đồng.
Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên phân công hội viên là những nhân chứng lịch sử giao lưu với các Trường phổ thông Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám, Việt Nam-Cu Ba... mang những câu chuyện chiến đấu, lời ca tiếng hát động viên các cháu học sinh, thày cô giáo, mỗi đợt có từ 700 đến 800 người tham gia. Ngoài ra Hội phối hợp với thanh niên tổ chức nhiều chuyến đi về nguồn báo công, dâng hương, tham quan các địa danh K9, đền Sóc, chùa Hương hoặc giao lưu với các đơn vị quân đội Đoàn 87 tác chiến điện tử, Trung đoàn Thủ đô... giúp cho thế hệ trẻ được tiếp lửa truyền thống, lập thân, lập nghiệp cống hiến cho Tổ quốc.
25 năm qua, Hội CCB phường Điện Biên lập được nhiều thành tích xuất sắc. 3 năm gần đây Hội liên tục đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” là lá cờ đầu của Hội CCB quận Ba Đình, được Hội CCB TP Hà Nội tặng bằng khen.

Bình Thanh