Là huyện mới thành lập, điều kiện kinh tế-xã hội, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ luôn phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khơi dậy tiềm năng phát triển một số ngành, lĩnh vực có lợi thế, nhất là nông -lâm nghiệp. Hội CCB thành lập ngày 29-9-2013, nay có trên 2.300 hội viên của 5 dân tộc anh em (Thái, Mường, Kinh, Mông, Dao), sinh hoạt tại 131 chi hội của 16 cơ sở (có 2 cơ sở 487). Tuy kế thừa truyền thống và thành tích của huyện cũ nhưng Hội vẫn còn 30% số hộ hội viên nghèo và hàng trăm ngôi nhà tạm, dột nát. Khắc phục tình trạng đó, Hội xác định xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và hướng về chi hội để giải quyết. Tức là hướng về các thôn, bản, động viên hội viên giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. Trước mắt là xây dựng quỹ chi hội để có vốn cho hội viên vay với lãi xuất thấp. Sau một thời gian vận động đã có 100% chi hội có quỹ với tổng số tiền 559 triệu đồng (đạt 240 nghìn đồng/hội viên). Đặc biệt chi hội bản Hua Tạt, xã Vân Hồ do đồng chí Vàng Thị Dí làm chi hội trưởng có 7 hội viên người Mông gây quỹ được 50 triệu đồng (bình quân 7 triệu đồng/hội viên). Các cấp Hội tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ, tham quan mô hình sản xuất kinh doanh giỏi và thành lập 54 tổ tiết kiệm vay vốn; vay Ngân hàng CSXH gần 40 tỷ đồng cho 1.621 hộ nghèo vay. Từ đó hội viên phát triển trang trại chăn nuôi bò sinh sản, bò sữa, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như hồng ròn, đào, mận hậu, xu xu…
Đại tá Hà Văn Pâng - Phó chủ tịch Tỉnh hội bổ sung thêm: Ngay như Hội CCB xã Tô Múa có 286 hội viên, sinh hoạt tại 15 chi hội đã giúp nhau hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn ngày công, nhiều con giống, cây trồng, thức ăn gia súc, phân bón. Hội có quỹ 183 triệu đồng, cộng với trên 20 tỷ đồng vay ngân hàng cho 152 hội viên vay, xuất hiện nhiều hội viên có trang trại, làm ăn khá giả. Các chi hội có 17 hội viên mở nghề tiểu thủ công nghiệp, 14 hội viên làm dịch vụ, 16 đầu xe ô tô phục vụ vận tải hàng hóa. Điển hình như hội viên Nguyễn Văn Đạt (chi hội bản Liên Hưng) đầu tư trồng cây chè, chăn nuôi gia súc, gia cầm thu nhập 200 triệu đồng/năm. Hai hội viên Hà Văn Thao và Hà Văn Quang (chi hội bản Cho Đáy) chuyên canh trồng chè, mỗi năm thu hái từ 30 - 50 tấn chè búp tươi, thu nhập từ 200 - 400 triệu đồng. Ngay như Chủ tịch Hội xã Hà Văn Huy cũng đầu tư đa ngành, đa nghề như trồng chè, chăn nuôi, bán tạp hóa, làm dịch vụ cho thuê nhà trọ, hằng năm thu từ 200 - 250 triệu đồng.
Hội CCB xã Xuân Nha, làm tốt công tác tuyên truyền cho hội viên và nhân dân thực hiện dự án trồng cây cao su của huyện. Nay có 3 chi hội với 312 gia đình đăng ký đóng góp 991ha đất và 44 hội viên và con em hội viên vào làm công nhân của Công ty cao su. Ở đây có hội viên Mùi Văn Bảo (chi hội bản Chiềng Nưa) xây dựng trang trại VAC thu nhập 110 - 150 triệu đồng/năm. Hội xã vùng cao Tân Xuân có đường biên giới với nước bạn Lào; trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo cao; tội phạm, tệ nạn liên quan đến ma túy và truyền đạo trái pháp luật diễn biến phức tạp. Từng chi hội CCB đã động viên nhau giữ vững bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, không có hội viên mắc nghiện ma túy, vi phạm pháp luật. Chiềng Yên là một xã đặc biệt khó khăn, Hội CCB có 10 chi hội với 149 hội viên; trước đây Hội có 65 hội viên nghèo và 8 hội viên khó khăn về nhà ở. Bên cạnh phong trào xóa nghèo, Hội thành lập Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, dột nát. Ban đã vận động mỗi hội viên đóng góp 30.000 đồng (được hơn 4,4 triệu đồng) và các ban, ngành, đoàn thể, anh em, làng xóm ủng hộ vật chất và tinh thần, xây dựng được 6 ngôi nhà mới cho 6 hội viên với tổng số tiền 445 triệu đồng. Tiêu biểu như chi hội bản Bướt có nhà của hội viên Lò Văn Tâm xây hết 85 triệu đồng; chi hội Phụ Mẫu II ngôi nhà của hội viên Hà Văn Tuyến xây hết 95 triệu đồng; chi hội Phụ Mẫu I hội viên Hà Văn Quang làm nhà sàn với 86 triệu đồng… 5 năm vừa qua, Huyện hội quyên góp trong hội viên được 54 triệu đồng (không kể ngày công, vật liệu), cộng với sự ủng hộ của nhiều nguồn tài trợ khác xóa 120 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên.
Với những nỗ lực vượt bậc, Hội CCB huyện Vân Hồ được T.Ư Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong mọi mặt hoạt động.
Xương Giang