Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024), ngày 17-5, Viện Lịch sử Quân sự chủ trì, phối hợp Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, Binh đoàn 12 tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò Bộ đội Trường Sơn trong các chiến dịch của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1971 đến 1975”.

Tham dự Hội thảo có: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo; Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Thiếu tướng, TS Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12; cùng đông đảo các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam…

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương chiến lược hết sức sáng tạo của Đảng, tháng 5-1959, Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh ra đời, đáp ứng yêu cầu chi viện cho cách mạng miền Nam nói riêng và cách mạng ba nước Đông Dương nói chung trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Quân ủy (sau là Quân ủy Trung ương), Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh, suốt 16 năm thực hiện nhiệm vụ mở đường, vận tải, chiến đấu, làm nhiệm vụ quốc tế trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, địch sử dụng các loại vũ khí trang bị hiện đại, tối tân để đánh phá, ngăn chặn, Bộ đội Trường Sơn đã vượt lên mọi hy sinh, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tuyến chi viện chiến lược cho cách mạng Việt Nam, hoàn thành vai trò của một chiến trường tổng hợp, là căn cứ chiến lược vững chắc của ba nước Đông Dương.

Bên cạnh đó, Bộ đội Trường Sơn còn là lực lượng trực tiếp phục vụ chiến đấu và chiến đấu, lực lượng dự bị chiến lược của Bộ, trực tiếp tham gia và phối hợp tác chiến với các lực lượng khác trong các chiến dịch lớn, nhất là chiến dịch từ năm 1971 đến 1975, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Tại Hội thảo, trình bày tham luận, các đại biểu luận giải, làm rõ quá trình phát triển, hoàn thiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tuyến chi viện chiến lược Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, đã đưa sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc, sức mạnh của thời đại vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên tiền tuyến lớn miền Nam. Đó là quá trình đầy hy sinh gian khổ nhưng hết sức anh dũng, vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng.

Các tham luận tại Hội thảo cũng làm sâu sắc hơn nét đặc sắc của Bộ đội Trường Sơn vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lực lượng bảo đảm, đồng thời là lực lượng trực tiếp chiến đấu trong các chiến dịch quan trọng từ năm 1971 - 1975, nhất là các chiến dịch trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định vai trò của Bộ đội Trường Sơn là lực lượng trực tiếp góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố, tăng cường tình đoàn kết, phát huy sức mạnh liên minh chiến đấu 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung. Bên cạnh đó, đúc rút những kinh nghiệm, chỉ rõ nguyên nhân thành công, những nét truyền thống tiêu biểu trong quá trình vừa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm, vừa trực tiếp chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Bộ đội Trường Sơn; vận dụng và phát huy vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12 - đơn vị tiếp nối truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng đã khẳng định, những kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là trong các chiến dịch từ năm 1971 đến 1975 là “điểm tựa” vững chắc để Binh đoàn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng Binh đoàn 12 nói riêng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nói chung vững mạnh toàn diện…

Võ Hóa