Hằng năm Thường trực, BCH Hội CCB huyện lập kế hoạch đồng thời chỉ đạo 16 cơ sở Hội ở 15 xã, thị trấn và Trung tâm y tế huyện triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Trên cơ sở đó từng cá nhân lập sổ tay và làm bản đăng ký thực hiện chủ đề học tập và làm theo Bác. Trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền: 100% cán bộ, hội viên tích cực sinh hoạt, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào nghị quyết của cấp ủy. Tại đại hội Đảng các cấp có 93 hội viên được bầu vào cấp ủy chi bộ, (trong đó 57 đồng chí là Bí thư, 29 đồng chí Phó bí thư và 7 đồng chí là chi ủy viên); 37 đồng chí được bầu vào Đảng ủy cơ sở (trong đó có 3 Huyện ủy viên)… Đây là lực lượng cốt cán có năng lực, trình độ, kinh nghiệm trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, tạo uy tín và niềm tin trong nhân dân. Hầu hết anh em đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí được khen thưởng.
Hội phát động phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác về thực hành tiết kiệm. Mỗi hội viên tiết kiệm tối thiểu 50.000đ/năm để xây dựng quỹ trợ tang phục vụ khi hội viên qua đời, được đại đa số hội viên đồng tình hưởng ứng. Kết quả 15/15 cơ sở Hội đều có quỹ trợ tang với số tiền 357,55 triệu đồng; may 56 bộ quân phục với trên 50 triệu đồng, phục vụ tang lễ khi hội viên qua đời. Bằng tấm lòng nghĩa tình đồng đội, Các cấp Hội động viên CCB đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tập trung phát triển kinh tế vườn, vườn đồi, vườn rừng, trang trại, áp dụng tiến bộ KHKT vào cây trồng, vật nuôi. Nhiều mô hình điển hình của hội viên như: Mô hình nuôi heo rừng sinh sản, nuôi heo nái từ 20 con trở lên, nuôi gà thả vườn 500 con trở lên. Ngoài chăn nuôi, Hội còn đột phá trong phát triển kinh tế vườn, cải tạo vườn tạp, đầu tư trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao như: hồ tiêu Tiên Phước, Thanh Trà, Măng cụt, Lòn bon, Dó bầu. Từ đó đã giúp cho hàng trăm hộ hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp, 175 hội viên được bình xét đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Tham gia xây dựng nông thôn mới, Huyện hội phát động phong trào thi đua trồng cây xanh nơi công cộng ở 15 xã, thị trấn với số lượng 6.000 cây sưa, xà cừ, cau, sao đen; mở rộng hàng chục ki-lô-mét đường giao thông nông thôn được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao. Bằng nhiều nguồn lực Hội vận động hội viên tham gia xóa được 122 nhà tạm cho hội viên với tổng kinh phí là 11,5 tỷ đồng, ngoài ra còn giúp công, vật liệu trị giá hàng trăm triệu đồng. Hội tự nguyện đóng góp mua hàng chục sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y tế tặng hội viên khó khăn, bệnh hiểm nghèo; lập quỹ trên 300 triệu đồng quay vòng vốn; quỹ khuyến học khen thưởng 1.550 cháu vượt khó học giỏi từ mẫu giáo đến cấp III với số tiền 75,9 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Hội vận động hội viên đóng góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt, động đất, quỹ vì người nghèo, ủng hộ Hội CCB Lào, thăm tặng quà gia đình chính sách, hội viên khó khăn, giúp đỡ thôn nghèo… với tổng số tiền trên 250 triệu đồng; phối hợp tìm kiếm 24 hài cốt liệt sĩ quy tập vào nghĩa trang. Đặc biệt, Hội giới thiệu 129 hội viên CCB tiêu biểu làm đoàn viên danh dự, phối hợp củng cố 15 chi đoàn thôn, 5 chi Hội liên hiệp thanh niên đi vào hoạt động có nề nếp.
Với những thành tích xuất sắc, Hội CCB huyện Tiên Phước 3 lần được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Hội CCB Việt Nam và của UBND tỉnh Quảng Nam.
Xương Giang