32,5ha diện tích nuôi tôm cho năng suất cao của Hội CCB xã Diễn Trung
Điểm nổi bật các cấp Hội ở huyện Diễn Châu đã năng động thu hút các nguồn vốn tạo thuận lợi cho hội viên có nguồn sản xuất kinh doanh. Hiện nay số dư vốn ngân hàng chính sách xã hội gần 130 tỷ đồng. Nhờ có vốn Hội phát triển nhiều mô hình sản xuất kinh doanh làm ăn khá. Điển hình như mô hình phát triển trang trại hội viên CCB xã Diễn An, Diễn Lộc. Nhiều hộ CCB vươn lên làm giàu từ trang trại. Ở đây đất rừng trước kia hoang hóa nay đã trở thành nơi thuận lợi phát triển kinh tế. Cựu chiến binh còn là tấm gương xóa ngèo cho bà con trong xã học tập. Cựu chiến binh xã Diễn Trung mạnh dạn nhận 32,5 ha đất trũng ven biển đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng cho năng suất gấp đôi nuôi tôm sú. Cựu chiến binh xã Diễn Trung thành một điển hình nuôi tôm thoát nghèo ở huyện Diễn Châu. 29 hộ nuôi tôm nay kinh tế đều khá. Học tập cách làm ăn của Hội CCB nhiều hộ dân xã Diễn Trung thoát nghèo nhờ nuôi tôm thẻ chân trắng. Nhiều CCB từ hai bàn tay trắng khi vay được vốn, được tập huấn mở doanh nghiệp, mở cửa hàng này làm ăn phát đạt. Điển hình như: đồng chí Nguyễn Minh Huệ ở xã Diễn Phúc, Sĩ Thắng ở xã Diễn Thịnh, Hoàng Văn Việt ở xã Diễn Yên.
Ưu việt của Hội CCB huyện Diễn Châu tình đoàn kết, tình thương yêu đồng đội vẫn còn nguyên vẹn như khi còn ở quân ngũ. Trong Chi hội có hội viên còn nghèo tất cả cùng chung tay góp sức đưa kinh tế đồng đội đi lên. Thiếu vốn Chi hội góp vốn cho vay lãi suất thấp, thiếu con giống hội viên hỗ trợ, thiếu kỹ thuật giúp đỡ. Do đó một số hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã vươn lên thoát nghèo.
Trong những năm qua Hội CCB huyện Diễn Châu còn khuyến khích hội viên là nông dân phát triển kinh tế gia đình. Các Chi hội nhắc nhau áp dụng nông lịch mùa vụ thật đúng, chọn cây, con giống có chất lượng cao, thị trường ưa chuộng. Khuyến khích hội viên nông dân sản xuất nông sản và thực phẩm sạch. Nên nông sản và thực phẩm của CCB huyện Diễn Châu bán trên thị trường rất chạy. Nhiều hội viên CCB là nông dân không những thoát nghèo mà đã vươn lên làm giàu chính đáng. Hai năm qua trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình nuôi gà sạch, trồng rau sạch. Đồng chí Phạm Đình Cầm ở Chi hội 8 Hội CCB xã Diễn Trung nuôi gà sạch mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng.
Ngoài phát triển kinh tế Hội CCB huyện Diễn Châu còn làm tốt công tác chính sách. Vào dịp tết Nguyên Đán Đinh Dậu các cấp Hội đã tặng hàng trăm suất quà với số tiền 244,5 triệu đồng cho các đồng chí bị đau yếu, già cả. Trong dịp kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc khánh 2-9 các cấp hội đã ủng hộ gần 2,5 tỷ đồng, góp vào quĩ nghĩa tình đồng đội 170 triệu đồng. Nhiều đồng chí sau khi được tặng quà đã hăng hái công tác Hội tốt hơn. Không ít đồng chí tự nguyện gặp gỡ những đồng chí có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, kinh nghiệm làm ăn học hỏi kinh nghiệm về tự mở cho mình con đường thoát nghèo. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn được đồng đội dìu dắt đã thành công.
Đến nay Hội CCB huyện Diễn Châu chỉ còn dưới 0,1% hộ nghèo, là một sự nỗ lực rất lớn. Sang năm 2018 Hội quyết tâm đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống thấp hơn.

Bài và ảnh: Hải Hưng