Thành hội xây dựng phong trào mỗi hội viên tiết kiệm 2.000 đồng/tháng được trên 117 triệu đồng, đã trích giúp hội viên hơn 78 triệu đồng. Từ “Hũ gạo đồng đội”, Hội thu được trên 10.000kg, hỗ trợ cho hội viên và dân nghèo gần 5.700kg. Đoàn y, bác sĩ CCB của Hội tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà 12 đợt cho 2.016 đối tượng chính sách, hội viên CCB, hộ dân nghèo ở Long Xuyên, Thoại Sơn, Côn Đảo, Hòn Đất tổng trị giá hơn 290 triệu đồng, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Hội viên CCB luôn gương mẫu trong chấp hành và thực hiện các cuộc vận động, các Phong trào như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”… Hội viên và gia đình hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân, số gia đình văn hóa hằng năm đều đạt trên 99%, không có hội viên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, sinh con thứ 3, con em bỏ học. Thành hội duy trì 509 tổ “4 không”; “3 giảm”; 100% gia đình hội viên đăng ký thực hiện “4 không” (không tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm an toàn về giao thông). Các cấp Hội tham gia tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm HIV/AIDS được 755 buổi, có gần 23.000 lượt người dự. Hội viên tham gia tuần tra trên 3.500 buổi, với gần 7.760 lượt; phát hiện cho công an 536 vụ, 1.498 đối tượng liên quan đến ma túy, mại dâm, trộm cắp, cờ bạc, đá gà, tụ tập gây mất trật tự công cộng.

Các cơ sở Hội vận động nhân dân đóng góp làm 16 cây cầu, gần 3.000m đường giao thông, trị giá gần 2 tỷ đồng; phối hợp giáo dục truyền thống 254 buổi, cho gần 9.600 lượt đoàn viên thanh niên; tổ chức du lịch về nguồn, thăm chiến trường xưa, viếng nghĩa trang, thắp nến tri ân liệt sĩ; giúp đỡ củng cố, nâng chất lượng 45 chi đoàn, bồi dưỡng giới thiệu sang chi bộ kết nạp 84 đoàn viên ưu tú vào Đảng; nhận cảm hóa giáo dục 49 thanh niên chậm tiến. Thành hội phối hợp duy trì hoạt động và nâng cấp 10 CLB “Ông, bà, cháu” (CCB làm chủ nhiệm), có 109 ông, bà và 415 cháu là đối tượng nghèo, gia đình khó khăn tham gia. Hội xuất quỹ tặng 2.415 suất quà với số tiền trên 142,5 triệu đồng; duy trì “Lớp học tình thương” có 24 cháu theo học, 12 cháu trưởng thành.

Từ phương châm “Học thực, làm thực, hiệu quả thực”, Hội phát hiện, bồi dưỡng nhiều gương điển hình tiên tiến. Tiêu biểu có 9 tập thể và 35 cá nhân, trong đó có 2 tập thể và 33 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Xương Giang