Với phương châm: Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, Ban giám đốc Công ty điều hành, hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” CCB Nguyễn Tiến Dũng cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Chi nhánh đề ra các biện pháp sản xuất, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Với tính cách “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, anh vận dụng tốt những kiến thức học tập trong nhà trường vào thực tế sản xuất. Đồng thời phát huy sức mạnh tập thể, cá nhân, tranh thủ sự ủng hộ của công ty, các chi nhánh bạn, chỉ đạo cán bộ, công nhân viên tăng thời gian lao động và giờ hoạt động của thiết bị, phát động nhiều đợt thi đua, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hưởng ứng đợt phát động phong trào thi đua phát huy những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Nguyễn Tiến Dũng đưa ra 4 phát minh, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, thực hành tiết kiệm, đảm bảo an toàn trong lao động, mang lại hiệu quả giá trị kinh tế cao, làm lợi cho chi nhánh hơn 1,6 tỷ đồng được Ban giám đốc đánh giá cao. Anh cùng Hội CCB Chi nhánh nhận 5 công trình sản xuất, làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng. Từ số tiền đó, Hội CCB trích hơn 62 triệu đồng gây quỹ. Anh vận động hội viên quyên góp hơn 4 triệu đồng, thăm hỏi hội viên ốm đau. Anh còn đề xuất, mỗi hội viên góp 300.000 đồng/năm để ủng hộ các cháu khuyết tật, lập các Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, “Tri ân gia đình liệt sĩ”, “Khuyến học”, “Nghĩa tình đồng đội”… Với những kết quả trên, Hội CCB 4 năm liền đạt danh hiệu TSVM, được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh hội, Hội Khối doanh nghiệp; hội viên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương,Tập đoàn Hóa chất VN.

Riêng CCB Nguyễn Tiến Dũng 3 năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, được tặng 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội CCB Việt Nam và Tỉnh hội Lào Cai.

Hoàng Liên