Các quận, huyện xây dựng 120 mô hình “Dân vận khéo”, 152 mô hình phòng, chống tội phạm, 162 CLB phòng, chống tội phạm, CLB pháp luật, CLB 6 không. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã và đang mang lại hiệu quả hết sức tích cực như: mô hình “Xứ đạo, họ đạo 3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm) tại huyện Vĩnh Thạnh; mô hình “CLB 6 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không bạo lực gia đình, không khiếu kiện sai pháp luật, không vi phạm luật giao thông) của CCB huyện Phong Điền; công an các phường xã thuộc quận Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Răng phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo về công tác bảo đảm ANTT, mô hình rước ảnh Bác Hồ về từng hộ gia đình treo nơi trang trọng; mô hình 1+2 (1 đối tượng+2 CCB), 1+3 (1 đối tượng + 1 CCB + 2 gia đình liền kề đối tượng), mô hình CCB thân thiện với thanh, thiếu niên chậm tiến của CCB phường Cái Khế. Nhờ đó nhân dân có ý thức tham gia phong trào BVANTQ, nhân dân cung cấp cho CCB 1.250 tin, trong đó tin có giá trị 905 tin, giúp công an bắt 905 vụ 4.525 đối tượng,
Hội CCB và công an tổ chức phối hợp tuần tra canh gác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dân cư vào dịp Tết và các ngày lễ lớn được 2.010 cuộc có 20.100 lượt hội viên, phát hiện 7.220 trường hợp, xử lý 945 đối tượng. Tham gia hòa giải 11.310 vụ mâu thuẫn, thành công 9.300 vụ (đạt 70,99%). Điển hình là chi hội KV5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn vận động được 186 người dân cùng tham gia quản lý, giáo dục các đối tượng vi phạm TNXH. Ngoài ra, CCB còn tham gia triệt phá 47 tụ điểm mại dâm, ma túy, bắt 46 vụ suyệt điện, 1 ghe cào điện, 53 sòng bài, 57 vụ đá gà, 4 vụ cướp giật, 26 vụ trộm; thu hồi 8 xe đạp, 2 xe máy, 1 ghe máy, 1 cây vàng (24k) và 150 USD, được trả lại cho những người bị hại (tổng trị giá 150 triệu đồng), hội viên CCB Nguyễn Tấn Đức ở xã Tân Thới (Phong Điền) đã dũng cảm mưu trí 2 lần bắt cướp có hung khí, thu tang vật trên 200 triệu đồng; CCB Nguyễn Văn Nhiều ở phường Hưng Thạnh (Cái Răng) bắt bọn cướp giựt dây chuyền vàng, của hai cô gái, giao công an xử lý. Chi hội trưởng Nguyễn Văn Đang ở phường Long Hòa (Bình Thủy) cùng công an truy bắt 2 tên Trần Quang Chánh và Nguyễn Văn Hùng; nhiều hội viên chi hội Bình Hòa A, phường Phước Thới (Ô Môn) dũng cảm truy bắt 2 tên cướp, thu 2 điện thoại trả lại người bị hại. Hiện nay 85/85 xã, phường, thị trấn đã có đội “Xã hội tình nguyện” với 425 thành viên, giáo dục cảm hóa 9.480 đối tượng, đưa vào diện quản lý giáo dục cộng đồng 9.740 đối tượng; có 2.080 người tiến bộ.
Trong 15 năm phối hợp hoạt động tích cực, đã có 36 tập thể, 36 cá nhân được UBND và Ban chỉ đạo NQLT TP Cần Thơ tặng bằng, giấy khen.
Bài và ảnh: Trần Hiếu