Mỹ Lâm là xã ven biển thuộc huyện Hòn Đất, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Do ảnh hưởng bởi mặt trái kinh tế thị trường, sự phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội có lúc chưa đồng bộ nên những năm gần đây đã xuất hiện những đối tượng mua bán, sử dụng chất ma túy, từ đó làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn khác khiến tình hình ANTT trong xã có thời điểm diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông Nguyễn Đại Dũng-Chủ tịch Hội CCB báo cáo đề xuất với Đảng ủy, UBND xã thành lập Ban chỉ đạo đấu tranh với loại tệ nạn này. Ban chỉ đạo đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục giúp người dân hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy; phát động gia đình hội viên và người dân đăng ký gia đình không có người dính vào các tệ nạn xã hội trong đó có tệ nạn ma túy. Ông Dũng còn đề nghị Hội CCB phối hợp với Công an phát động phong trào tố giác tội phạm, qua đó lập được danh sách, nắm chắc 24 đối tượng nghi vấn có sử dụng, mua bán ma túy. Ban chỉ đạo giao các đoàn thể tăng cường quản lý và có biện pháp giáo dục theo phương châm “Xóa bỏ mặc cảm, làm nở nụ cười, giúp đỡ người lầm lỗi”. Hội chọn những CCB có uy tín đến từng nhà có người nghiện hút hoặc nghi vấn sử dụng chất ma túy để giúp đỡ cai nghiện tại gia đình hoặc đưa vào trường giáo dưỡng tập trung.
Ban đầu, gia đình các đối tượng không hợp tác, che dấu hành vi sai phạm của con em vì sợ bị kỳ thị. Kiên trì nhẫn nại với nhiều biện pháp khác nhau, “mưa dầm, thấm lâu” và bằng tình cảm của người cha, người chú, cuối cùng ông Dũng đã thuyết phục được gia đình vững tin vào sự phục thiện của những đứa con lầm lỡ, đồng ý đưa con em đi cai nghiện tập trung. Các cháu Bùi Văn T., Lê Văn D. đã hoàn thành cai nghiện, trở về với gia đình. Tiếp đó, ông Dũng thường xuyên gần gũi, động viên, cùng gia đình giúp hai cháu xóa bỏ mặc cảm, làm lại cuộc đời: T. phụ gia đình kinh doanh xăng dầu, vật tư nông nghiệp, D. theo nghề ráp cào cho ghe biển, hiện cả hai đã có cuộc sống ổn định.
Có 4 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương, ông Dũng cùng Chi hội tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể giúp họ có việc làm, tạo điều kiện ổn định cuộc sống; đề xuất Ngân hàng CSXH cho vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh; nhắc nhở mọi người không kỳ thị, xa lánh họ. Đến nay, cả 4 người đều trở thành công dân tốt, tu chí làm ăn, có thu nhập ổn định bằng chính sức lao động của mình.
3 năm tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm giai đoạn 2012-2015, Hội CCB là chỗ dựa vững chắc cho những gia đình có con em dính vào nghiện ngập. Hơn 20 năm làm Chủ tịch Hội CCB xã, cùng với BCH và những hội viên giàu nhiệt huyết giáo dục, giúp đỡ hàng chục cuộc đời bất hảo trở về với cuộc sống đời thường có ích cho xã hội, CCB Nguyễn Đại Dũng được nhiều người ca ngợi là “hiệp sĩ”. Ông là một trong 3 điển hình tham gia Hội thảo-Giao lưu điển hình tiên tiến công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào bảo vệ ANTQ Hội CCB khu vực Tây Nam Bộ tại tỉnh Kiên Giang.
Hoa Phượng