Thượng tướng Nguyễn Văn Được và Chủ tịch Hiệp hội Lê Văn Kiểm trao tặng cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Ngày 18-3, tại T.P Vinh, tỉnh Nghệ An, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 lần thứ II, nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Anh hùng LLVTND, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam và hơn 300 đại biểu đại diện các cơ quan ban. ngành T.Ư, ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Báo cáo của BCH Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tại Hội nghị nêu rõ: Thành tích nổi bật của Hiệp hội trong năm 2018 là tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2018-2023. Sau 5 năm thành lập, Hiệp hội luôn giữ vững và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; năng động sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, doanh thu ngày càng tăng. Toàn Hiệp hội hiện có gần 8.000 doanh nghiệp, 1.569 HTX, 2.861 tổ hợp tác và hơn 79.000 trang trại, gia trại, hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ. Tổng doanh thu năm 2018 đạt gần 60.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 5.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 550.000 lao động, trong đó phần lớn là CCB và con em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các hoạt động từ thiện xã hội tiếp tục được đẩy mạnh có hiệu quả thiết thực, vận động quyên góp được hàng trăm tỷ đồng cho quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Từ thiện xã hội"... Toàn Hiệp hội đã xoá được 23.000 hộ CCB nghèo.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đánh giá cao những đóng góp to lớn của Hiệp hội trong thời gian qua; đồng thời mong rằng thời gian tới Hiệp hội cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải chú trọng xây dựng Hiệp hội vững mạnh về mọi mặt; hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chấp hành nghiêm pháp luật. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Doanh nhân CCB gương mẫu, sản xuất kinh doanh giỏi"; phối hợp chặt chẽ với Hội CCB các cấp, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Tăng cường giao lưu quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp trong Hiệp hội, giúp nhau cùng phát triển, làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động từ thiện xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Tại Hội nghị, BCH Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam thống nhất Quy chế hoạt động của toàn Khóa, thông qua phân công nhiệm vụ trong Thường trực, Thường vụ và  bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, kiện toàn các Ban Chuyên môn và Cụm thi đua của Hiệp hội.

Dịp này, Hiệp hội tặng Cờ thi đua cho 7 tập thể và Bằng khen tặng 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Hiệp hội. Tại Hội nghị, Hiệp hội đã vận động các doanh nhân CCB trao tặng 32 căn nhà tình nghĩa cho tỉnh Nghệ An (60 triệu đồng/căn); Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Anh hùng Lao động - PCT Nguyễn Đình Trường và doanh nhân, PCT Thường trực Hiệp hội Nguyễn Thị Bảo Hiền trao tặng hơn 3 tỷ đồng cho Trường đại học Công nghiệp Vinh, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Trường mầm non Tam Hợp, huyện Tương Dương. Anh hùng LLVTND Phan Văn Quý - Ủy viên Thường vụ Hiệp hội tặng 10 nhà tình nghĩa (trị giá 600 triệu đồng) cho 10 CCB có hoàn cảnh khó khăn; Ủy viên Thường vụ Nguyễn Thủ Thường tặng 10 nhà tình nghĩa - 600 triệu đồng (trong 5 năm) và tặng Trường đại học Công nghiệp Vinh 50 triệu đồng...

Trước khi diễn ra Hội nghị, Hiệp hội tổ chức cho các đại biểu dâng hương và báo công tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên - Nam Đàn; thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn; giao lưu với cán bộ, sinh viên Trường đại học Công nghiệp Vinh... Đây là những hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin và ảnh:  Lê Anh Thi