Báo cáo tổng kết 2 năm hoạt động vừa qua do đồng chí Bùi Xuân Tờ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đất nước và thế giới, được sự giúp đỡ tận tình của các cấp, đến nay Hiệp hội đã kết nạp được 205 thành viên, ổn định tổ chức và đi vào hoạt động nề nếp, có nhiều hoạt động giao lưu kết nối, học hỏi kinh nghiệm với nhiều đơn vị bạn. Trong sản xuất kinh doanh, các thành viên Hiệp hội doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh tham gia trên các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, khai thác khoáng sản, chế biến nông lâm hải sản và gần 3.000 trang trại…Các thành viên trong Hiệp hội trong 2 năm qua đã có tổng doanh thu trên 17.230 tỷ đồng, nộp ngân sách 170 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 8.000 lao động…Không chỉ sản xuất kinh doanh tốt, hai năm qua, Hiệp hội đã tích cực vận động các thành viên chung tay xây dựng nông thôn mới với số tiền hơn 10 tỷ đồng và 20 km đường giao thông nông thôn; trong công tác từ thiện, hoạt động xã hội, các thành viên trong Hiệp hội đã tặng 1.732 xuất quà trị giá 700 triệu đồng, tặng 7 nhà tình nghĩa trị giá 500 triệu đồng; ủng hộ các loại quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Khuyến học, Phòng chống thiên tai, Vì nạn nhân da cam, Vì Trường Sa thân yêu…trên 8 tỷ đồng. Hàng loạt tấm gương trong sản xuất kinh doanh, tích cực hoạt động Hiệp hội và tham gia công tác xã hội của Hiệp hội được biểu dương như CCB Nguyễn Đức Hợp; CCB Trần Hòa; CCB Bùi Xuân Tờ; CCB Đoàn Văn Tuyết; CCB Vũ Hồng Văn, CCB Lê Đình Tân…Nói chuyện với các đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã biểu dương các thành tích đạt được của Hiệp hội doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh “Các đồng chí đã nêu cao bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, dám nghĩ dám làm và làm với quy mô lớn, bài bản và hiệu quả, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và làm giàu ở địa phương, như vậy là rất tốt”. Những thành tích đạt được qua 2 năm hoạt động của Hiệp hội doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh được các cấp chính quyền và nhân dân đánh giá cao, tuy nhiên, trong phát biểu của mình, các đại biểu cũng đã nêu ra một số tồn tại như công tác tuyên truyền chưa cao; sức lôi cuốn gắn kết giữa các hội viên còn hạn chế…Những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm đã được các đại biểu phân tích và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hiệp hội doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới để mọi hoạt động của Hiệp hội ngày càng tốt hơn với phong trào thi đua “Hiệp hội doanh nghiệp CCB phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh dịch vụ, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác từ thiện xã hội, xây dựng Hiệp hội vững mạnh toàn diện”.
VÂN TRANG