Ngày 26-4 Chi hội doanh nhân CCB huyện Thạch Thất đã tổ chức Đại hội 2 nhằm tổng kết các hoạt động sau 5 năm tổ chức và hoạt động (2009-2014) và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ sau (2014-2019). Đây là đại hội được tổ chức đầu tiên nhằm rút kinh nghiệm tổ chức cho các chi hội doanh nhân CCB khối quận, huyện của TP Hà Nội.
Qua 5 năm đầu xây dựng và trưởng thành, Chi hội doanh nhân CCB huyện Thạch Thất đã ổn định được tổ chức, đến nay đã kết nạp được 15 hội viên, đóng góp nhiều vào vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, phát triển KT-XH địa phương. Trong nhiệm kỳ đầu, các hội viên trong chi hội đã có doanh thu 365 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 678 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 4-5 triệu đồng/tháng; ngoài ra còn tích cực tham gia các phong trào và hoạt động xã hội như ủng hộ xây dựng nông thôn mới 285 triệu đồng; 4,7 tấn xi măng; 12.700 viên gạch; ủng hộ Quỹ Phòng chống bão lụt, Nghĩa tình đồng đội 318 triệu đồng với những điển hình như Công ty xây dựng Bắc Phương của đồng chí Trần Văn Mơ, Công ty Đất Việt của đồng chí Nguyễn Xuân Lân; doanh nghiệp Đức Cường của đồng chí Trần Văn Định; Công ty Tuấn Chuyền của đồng chí Vũ Xuân Chuyền; Công ty xăng dầu Hòa Lạc, các công ty Đức Hợp, Phú Sơn, Hương Tươi, Hải Quân…Qua các ý kiến phát biểu tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ I tuy có nhiều thành tích nhưng công tác phát triển hội viên mới còn chưa nhiều , trong huyện có gần 200 doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp do CCB làm chủ nhưng do những khó khăn khách quan của nền kinh tế đất nước nên nhiều chủ doanh nghiệp bận tập trung giải quyết vấn đề kinh tế; việc phối hợp hoạt động, giúp đỡ nhau của các hội viên của chi hội còn nhiều bỡ ngỡ…-những vấn đề này đang trở thành nhiệm vụ hoạt động của Chi hội doanh nhân CCB huyện Thạch Thất trong nhiệm kỳ II này. Các đồng chí Trung tướng Lê Minh Cược, Chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội; Nguyễn Thị Mai, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân CCB TP Hà Nội đã phát biểu ý kiến đánh giá cao những kết quả đạt được và góp nhiều ý kiến thiết thực cho mọi hoạt động của Chi hội doanh nhân CCB huyện Thạch Thất trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và đồng chí Nguyễn Xuân Lân được tái bầu giữ chức Chi hội trưởng Chi hội doanh nhân CCB huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2 (2014-2019).
QUỐC HUY