Trong kháng chiến chống Pháp, đơn vị tham gia hầu hết các chiến dịch lớn; dấu chân của chiến sĩ đơn vị đã in khắp các nẻo đường gắn liền với những địa danh lịch sử: Đông Khê, Thất Khê, Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam... Trong kháng chiến chống Mỹ, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ bờ biển Nam Hà, Thanh Hóa những năm đầu chiến tranh, đánh hơn 20 trận, bắn chìm 5 tàu chiến, bắn rơi 6 máy bay Mỹ. Tháng 11-1967, đơn vị hành quân vượt hơn 1.000km vào chiến trường miền Nam, tham gia hàng chục chiến dịch, thực hiện hàng trăm trận đánh, mở đầu là Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975, trong đội hình Quân đoàn 3, đơn vị bắn những phát đạn đầu tiên vào thị xã Buôn Ma Thuột, mở màn Chiến dịch Tây Nguyên. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hỏa lực pháo binh của đơn vị đã trút lửa vào Bộ Tổng tham mưu, Bộ tư lệnh Không quân, Bộ tư lệnh Sư đoàn thiết giáp ngụy... góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Đại tá Vũ Quyết Tiến-Lữ đoàn trưởng cho biết: “Những năm qua, đơn vị tập trung vào huấn luyện cho bộ đội làm chủ vũ khí, khí tài. Vì vũ khí trong tay mà nắm không chắc thì khó có thể điều khiển nó theo ý mình. Là Bộ đội Pháo binh nên việc hiệp đồng giữa các chiến sĩ trong khẩu đội và giữa các bộ phận với nhau là rất quan trọng, do đó đơn vị cũng tập trung rèn luyện anh em về lĩnh vực này. Đến nay, có thể khẳng định trình độ bắn pháo của bộ đội là rất tin cậy, đã bắn là trúng...”. Được biết, nét nổi bật trong huấn luyện là đơn vị luôn kế thừa, phát huy tốt truyền thống và kinh nghiệm của các thế hệ đi trước để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác huấn luyện. Vì thế, đơn vị luôn giành giải cao trong các hội thi, hội thao của binh chủng và toàn quân.
Xác định cán bộ là “khâu then chốt” trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn có nhiều biện pháp bồi dưỡng cán bộ qua tập huấn, hội thi, hội thao. Trong 5 năm qua, đơn vị tổ chức 15 lớp tập huấn cho hơn 1.200 lượt cán bộ, chú trọng vào nâng cao trình độ chỉ huy bắn pháo và phương pháp huấn luyện phân đội pháo binh. Đến nay, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có gần 160 cán bộ đạt tiêu chuẩn sĩ quan pháo binh huấn luyện giỏi của binh chủng.
Minh chứng rõ nhất là cuộc diễn tập thực hiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao được Lữ đoàn tổ chức gần đây thành công tốt đẹp. Hàng trăm quân nhân dự bị được Lữ đoàn 675 tiếp nhận từ 3 huyện Sóc Sơn, Gia Lâm, Đông Anh thuộc TP. Hà Nội bảo đảm đúng, đủ về số lượng và chất lượng. Ngay sau khi tiếp nhận, các quân nhân được cấp phát quân trang, vũ khí trang bị theo quy định và biên chế vào các đơn vị. Cuộc diễn tập cũng là dịp kiểm tra, đánh giá đúng thực chất lực lượng dự bị động viên, phân loại về chuyên nghiệp quân sự, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện dự bị động viên trên địa bàn trong thời gian tới. Kinh nghiệm từ đợt huấn luyện, diễn tập là cơ sở để đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch tiếp nhận quân dự bị động viên của các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới.
Trưởng thành từ đơn vị pháo mang vác đến pháo xe kéo, với nhiệm vụ thường xuyên thay đổi, nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 675 luôn phát huy tốt truyền thống “Anh dũng, sáng tạo, đoàn kết, hiệp đồng, cơ động giỏi, đánh chắc thắng” vào nhiệm vụ huấn luyện hôm nay. Đại tá Nguyễn Song Hiền-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn khẳng định: “Đơn vị sẽ tiếp tục giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần ham học tập, cầu tiến bộ, luôn vươn lên làm chủ vũ khí, khí tài, đồng thời khai thác, sử dụng vũ khí trang bị thật hiệu quả. Chúng tôi quyết giữ vững truyền thống của bộ đội Pháo binh “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi bắn trúng”.
Nguyên Phong