Triển khai thực hiện Phong trào “CCB Việt Nam tham gia bảo đảm TTATGT”, Hội CCB tỉnh Đắk Lắk đã thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân về TTATGT, thực hiện nếp sống văn hóa giao thông. Hội đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Luật Giao thông”, với sự tham gia của 18/18 đơn vị trực thuộc, 278/325 (93%) Hội cơ sở, 17.481 đồng chí có bài tham gia (trong đó có 224 hội viên là người dân tộc thiểu số).
Hằng năm, các cấp hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể… mở các lớp tập huấn cho cán bộ hội các cấp về công tác đảm bảo TTATGT. Đội ngũ CCB sau khi được tập huấn là lực lượng nòng cốt làm công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật và các quy định về ATGT đường bộ, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, góp phần để hằng năm giảm được cả 3 tiêu chí về số vụ TNGT, người chết và người bị thương do TNGT trên địa bàn tỉnh.
Hội viên CCB đều là chủ gia đình, sự gương mẫu của họ có tác động lớn đến con cháu và nhân dân địa phương, nên Hội CCB các cấp luôn chú trọng phát huy vai trò gương mẫu của CCB trong việc cam kết nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông. Ở cơ sở đều có các phong trào như Phong trào “4 không” ở Hội CCB Krông Buk (không mất cảnh giác; không mất đoàn kết; không công thần, kiêu ngạo; không mắc TNXH và ATGT); phong trào “3 không” (không điều khiển phương tiện giao thông khi không có giấy phép lái xe; không chạy quá tốc độ quy định; không vượt đèn đỏ, không vi phạm quy định nồng độ cồn khi lái xe) ở Hội CCB huyện Cư M'gar… Làm nòng cốt trong công tác vận động nhân dân không lấn chiếm hành lang, lấn chiếm lòng lề đường, chợ tạm ảnh hưởng đến ATGT, nhất là vào các dịp lễ, tết, nhiều đơn vị như Hội CCB TP. Buôn Ma Thuột, Hội CCB thị xã Buôn Hồ, Hội CCB huyện Lăk, huyện Cư M'gar… đã tổ chức nhiều đợt vận động và tháo gỡ bảng, biển, giải tỏa hàng trăm lều quán lấn chiếm vỉa hè, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động đảm bảo ATGT... Nhiều cơ sở Hội được chính quyền địa phương giao cho tổ chức và quản lý bãi gửi ô tô, xe máy; nhiều CCB làm bảo vệ các trường học đã tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ phương tiện, tài sản, tính mạng của người dân và học sinh, đảm bảo TTATGT.
Đồng chí Bùi Văn Bang-Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Lắk cho biết: Thời gian tới, Tỉnh hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các hội cơ sở tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy tắc giao thông và kỹ năng tham gia giao thông; cảnh báo nguyên nhân, hậu quả, các biện pháp phòng tránh TNGT. Nhân rộng các mô hình, điển hình CCB trong tham gia bảo đảm ATGT như “Tổ tự quản”, “Nhóm tự quản”, “Đoạn đường CCB tự quản”. Phát động trong toàn Hội phấn đấu thực hiện “3 phải, 3 không”: Phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; phải đi đúng phần đường, làn đường; phải giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính; không lái xe sau khi uống rượu, bia; không phóng nhanh vượt ẩu; không chở quá số người quy định. Thực hiện có hiệu quả “Tháng an toàn giao thông” hằng năm và làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt trong nhiệm vụ, góp phần tích cực vào quá trình thiết lập kỷ cương TTATGT trên địa bàn tỉnh.
Duy Quang