Quang cảnh Lễ truy điệu và an táng HCLS Vũ Đình Hòa.

Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa tổ chức đón nhận, truy điệu, an táng HCLS Vũ Đình Hòa tại Nghĩa trang liệt sĩ quê nhà sau hơn 44 năm anh dũng hy sinh.

Liệt sĩ Vũ Đình Hòa sinh ngày 23-6-1957, tại xã Dương Liễu, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Năm 1965, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước vận động nhân dân xã Dương Liễu về nơi ở mới để xây dựng thủy điện Thác Bà, đồng chí Vũ Đình Hòa cùng gia đình chuyển về sinh sống tại thôn Phai Thao, xã Bạch Hà.

Tháng 4-1975, khi vừa tròn 18 tuổi, đồng chí tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Tháng 8-1978, đồng chí nhận nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Quảng Ninh (nay thuộc tỉnh Lạng Sơn). Ngày 28-2-1979, trong một trận chiến đấu ác liệt, đồng chí Vũ Đình Hòa cùng 27 đồng đội đã anh dũng hy sinh và được đồng đội an táng tại Nghĩa trang Nà Dừa, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Do địa hình của chiến trường có nhiều thay đổi, mộ chí bị thất lạc nên sau hơn 44 năm, đến nay, đồng đội mới tìm được nơi an nghỉ của liệt sĩ Vũ Đình Hòa. Được sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn hai tỉnh Yên Bái và Lạng Sơn, các CCB Sư đoàn 338 và gia đình, HCLS Vũ Đinh Hòa được đưa về quê nhà an táng.

Tại Lễ truy điệu và an táng HCLS Vũ Đình Hòa, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, LLVT huyện Yên Bình, xã Bạch Hà và thân nhân liệt sĩ kính cẩn dâng hương, mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tưởng nhớ liệt sĩ Vũ Đình Hòa.

Sau Lễ truy điệu, HCLS Vũ Đình Hòa được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bạch Hà, huyện Yên Bình.

Vũ Đồng