Trao đổi trong cuộc làm việc, đồng chí Phùng Khắc Đăng đánh giá cao những hoạt động và đóng góp của VFW cho sự phát triển quan hệ Việt – Mỹ nói chung và giải quyết vấn đề về hậu quả chiến tranh nói riêng. Đồng chí cũng mong rằng sau chuyến thăm và làm việc này, ông Joln E. Hamilton trở về Mỹ sẽ có những hành động tích cực hơn nữa cho đất nước, con người Việt Nam, góp phần củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa CCB và nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Về phía mình, ông John E. Hamilton bày tỏ niềm vui mừng trước sự đón tiếp chu đáo của Hội CCB Việt Nam. Ông cũng khẳng định bằng uy tín của mình sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Việt – Mỹ ngày càng tốt đẹp hơn cũng như tác động để chính phủ và các tổ chức khác ở Mỹ có những hành động thiết thực đối với việc giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Nhân dịp này ông John E. Hamilton cũng gửi lời mời đến đồng chí Phùng Khắc Đăng và các đồng chí lãnh đạo TƯ Hội CCB Việt Nam sang thăm Mỹ để tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, hợp tác lâu dài.

Hoàng Linh