Ao của chùa hay hệ thống mương thủy nông?

Sư thầy Thích Đàm Phương trụ trì chùa Kim Chi, thuộc phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương cho biết: Chùa Kim Chi có từ thời Nguyễn, Chùa từ lâu là nơi sinh hoạt tôn giáo của phật tử ở địa phương cũng như phật tử thập phương. Tổng thể chùa có ngôi Tam bảo, Tổ đường, nhà Mẫu, Vườn tháp và ao với diện tích gần 2000m2. Năm 2003, thành phố Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án xây dựng khu đô thị thương mại, du lịch, văn hoá và khu đô thị mới phía Tây thành phố. Đường Nguyễn Văn Linh là một trong những con đường nằm trong dự án, phần diện tích đất nhà chùa bị thu hồi cho dự án đường Nguyễn Văn Linh khoảng 1000m2, trong đó toàn bộ ao chùa, vườn tháp, và một phần nhà tổ. Tuy nhiên, chính quyền phường Thanh Bình và thành phố Hải Dương cho rằng ao chùa là hệ thống mương nước thuộc đất công do phường quản lý, nên không được bồi thường. Nhà chùa rất ủng hộ việc xây dựng đường Nguyễn Văn Linh, nhưng chính quyền phải có phương án bồi thường thoả đáng đối với nhà chùa.
Trao đổi với PV, cụ Lê Văn Quyền 74 tuổi và một số cụ cao niên trong phường cho biết: chúng tôi sinh ra và lớn lên tại nơi đây, thôn Kim Chi, xã Thanh Bình - TP Hải Dương, ngay từ nhỏ, tôi đã biết có cái ao này và ao này thuộc nhà chùa quản lý, phía bên ngoài ao là con mương thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp cho cả vùng này, tôi khẳng định ao chùa Kim chi không thuộc hệ thống mương thuỷ lợi. Chúng tôi ủng hộ việc xây dựng khu đô thị, xây dựng đường Nguyễn Văn Linh nhưng đề nghị chính quyền bồi thường thoả đáng cho nhà chùa theo đúng quy định của pháp luật.

Thêm nữa, tại công văn số 05/CV-PG, ngày 7-5-2012 của Ban đại diện phật giáo thành phố Hải Dương gửi UBND tỉnh Hải Dương và các cơ quan chức năng TP Hải Dương và Tập đoàn Nam Cường do trưởng Ban – Đại đức Thích Thanh Tấn ký, sau khi rà soát lại nguồn gốc đất thì cái ao đó mang số thửa 140 là của chùa Kim Chi và đề nghị Ban GPMB của thành phố đền bù phần diện tích ao đó cho nhà chùa.
Làm việc với chính quyền phường Thanh Bình, chúng tôi được ông Nguyễn Văn Thao, Chủ tịch UBND phường cho biết. Ao này có diện tích khoảng 594m2 nằm cạnh mương và nằm trong hệ thống mương thuỷ lợi và do UBND phường quản lý. Ông Thao cũng cho biết thêm, ông cũng là người sinh ra và lớn lên ở đây và cũng biết ao này có từ rất lâu rồi và ông cũng thừa nhận rằng đó là cái ao và đã từng có người dân nhận thầu để thả cá, nhưng ông không nhớ rõ người thầu cái ao đó là ai…

Như vậy, việc xác định ao có là một hệ thống nằm trong mương thuỷ lợi hay không và ao thuộc đất của chùa hay do UBND phường quản lý, đến nay vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh cái ao này.Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần phải làm rõ vấn đề này trước khi thực hiện dự án.

***Chưa có phương án xét duyệt đền bù, đã san lấp?
***Tập đoàn Nam Cường đã triển khai san lấp mặt bằng để thi công đường Nguyễn Văn Linh, mặc dù đã san lấp một phần ao của chùa nhưng đến nay chính quyền vẫn chưa có một văn bản, ý kiến nào liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường các tài sản trên đất đối với chùa Kim Chi. Sư thầy Thích Đàm Phương cho biết.
Sau khi nhà chùa có đơn gửi các cấp chính quyền thì mãi tới ngày 21-3-2012, tại UBND thành phố Hải Dương mới tổ chức cuộc họp, lúc đó nhà chùa mới biết và đề đạt ý kiến.
Ngày 23-4-2012, UBND thành phố Hải Dương mới có thông báo số 193/TB-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ chùa Kim Chi để giải phóng mặt bằng xây dựng đường Nguyễn Văn Linh trong khu đô thị mới phía Tây thành phố. Trong thông báo UBND thành phố Hải Dương không chấp nhận bồi thường thửa đất ao do nhà chùa không có giấy tờ chứng minh quyền quản lý và giao cho UBND phường Thanh Bình và Khu dân cư số 1 (khu Kim Chi) thành lập Ban quản lý xây dựng chùa Kim Chi để làm chủ đầu tư có nhiệm vụ ký nhận tiền bồi thường, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt kế hoạch GPMB và tiếp nhận các khoản kinh phí khác (nếu có) để cải tạo xây dựng lại chùa Kim Chi.

Thông báo số 193 của UBND thành phố đã gây cho Sư thầy Thích Đàm Phương và nhân dân trong khu vực nhiều bức xúc, Sư thầy cho rằng nhà chùa được về đây là có quyết định bổ nhiệm trụ trì và đương nhiên là chủ sử dụng đất đai và tài sản trên đất của cơ sở tôn giáo đó. Tại sao lại giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ cho chính quyền cơ sở thay thế trụ trì?
***Những kiến nghị của chùa Kim Chi!
***Để chùa Kim Chi có được không gian và cảnh quan kiến trúc phù hợp, nhà chùa kiến nghị đến các cơ quan chức năng mấy vấn đề chính sau:

Thứ nhất, bồi thường về đất bằng cách thu hồi đất của nhà chùa phía trước thì bồi thường cho nhà chùa đất ở phía sau để nhà chùa xây dựng lại các công trình bị phá dỡ. Cụ thể, bồi thường toàn bộ 2 thửa đất phía sau hai hộ dân đang sử dụng là hộ bà Lý( thửa số 207, diện tích 554,1m2) và hộ ông Phi ( thửa số 183, diện tích 840,9 m2).
Thứ hai, đối với diện tích ao tiếp giáp khu vườn chùa, khi thu hồi phải giải quyết chính sách bồi thường cho Nhà chùa vì đây là đất nằm trong quần thể di tích chùa Kim Chi từ lâu đời.
Thứ ba, về tài sản, vật kiến trúc công trình trên đất thì bồi thường, hỗ trợ kinh phí để nhà chùa làm lễ, chi phí di chuyển và xây dựng lại hai ngôi tháp mộ và ngôi nhà bị tháo dỡ di chuyển sang vị trí đất của hai hộ bà Lý, ông Phi. Mùa mưa cũng đã đến, chùa Kim Chi lại ở vị trí thấp cho nên rất dễ bị úng ngập, nay công trường đang thi công lại càng thêm bề bộn, vậy nên Nhà chùa cùng các phật tử rất mong các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Dương nhanh chóng có phương án tối ưu để vẹn cả đôi đàng vừa tiến hành thi công được đường Nguyễn Văn Linh, vừa không làm mất đi cảnh quan của chùa.

Dương Quốc