Những năm trước đây, khi thân nhân liệt sĩ ở xa đến Hiệp Đức để tìm hài cốt, thăm phần mộ hoặc tìm kiếm thông tin về liệt sĩ, do không có phương tiện đi lại nên thường hay bị những người làm nghề xe thồ lấy tiền xe quá cao khi chở họ đến các nghĩa trang liệt sĩ để tìm kiếm, có trường hợp nhiều tay xe thồ ép giá lấy tiền đưa đón với giá cắt cổ.
Nhận thấy được sự bất nghĩa, bất nhân đó, không thể để tình trạng trên diễn ra mãi tại đất Hiệp Đức, một số CCB tại Chi hội CCB khối phố An Đông, thị trấn Tân An do đồng chí Đặng Ngọc Nga - hội viên CCB, hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, đã tự nguyện lập tổ xe máy để đưa đón thân nhân liệt sĩ khi đến Hiệp Đức tìm kiếm thông tin về liệt sĩ.
Mục đích ra đời của tổ xe máy này đơn giản chỉ là để đưa đón các thân nhân liệt sĩ khi họ đến huyện Hiệp Đức tìm kiếm thông tin về hài cốt liệt sĩ, với tinh thần phục vụ miễn phí. Tất cả anh em trong tổ đều xác định mình là những người có may mắn hơn qua chiến tranh là vẫn còn được sống về với gia đình với người thân, nên đây là việc làm phần nào đó tưởng nhớ và “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những đồng đội đã hy sinh.
Ngay sau khi tổ xe máy ra đời đã chính thức thông báo đến cơ quan Quân sự và Phòng LĐTBXH huyện biết, mong kịp thời cung cấp thông tin cho các thân nhân liệt sĩ khi họ đến tìm hài cốt liệt sĩ tại huyện Hiệp Đức để được Đội xe trợ giúp, nhằm hạn chế sự bỡ ngỡ ban đầu và tốn kém tiền bạc một cách không đáng có. Việc điều hành và phân công các thành viên trong tổ thực hiện việc đón tiếp, đưa đón các thân nhân liệt sĩ do đồng chí Đặng ngọc Nga và đồng chí Chi hội trưởng chi hội CCB khối phố đảm nhận. Các đồng chí được phân công luôn rất vui vẻ, nhiệt tình tham gia, nhiều đồng chí còn đăng ký để được phân công đưa đón. Khi các thân nhân liệt sĩ đến Hiệp Đức và được sự trợ giúp từ tổ xe máy, họ rất bất ngờ và cảm động, nên đã đặt tên cho tổ xe máy là “Đội xe máy nghĩa tình”.
Nhờ nghĩa cử tốt đẹp của các CCB, hai năm qua, từ khi có Tổ xe máy nghĩa tình, tất cả thân nhân liệt sĩ đến Hiệp Đức để tìm hài cốt hoặc viếng thăm mộ liệt sĩ, không những được tổ xe cử người đưa đón đi lại chu đáo, an toàn, mà còn được anh em hướng dẫn, tư vấn, góp ý và giúp đỡ tận tình, tìm kiếm nơi ăn chốn ở; có người đưa cả về nhà mình lo ăn, ở kể cả việc cho mượn xe máy để làm phương tiện đi lại.
Các CCB trong tổ nhiều người từng chiến đấu và công tác trong kháng chiến tại Hiệp Đức, nên ngoài việc cùng các thân nhân đi tìm kiếm, anh em còn cung cấp nhiều thông tin, tìm nhân chứng ở Hiệp Đức và cả đồng đội ở nhiều nơi khác, hướng dẫn cách thức sưu tra thông tin về liệt sĩ, đồng thời có những nhận định, suy luận, phân tích, đề xuất… rất có giá trị cho việc xác định thông tin về liệt sĩ, góp phần thiết thực cho việc tìm kiếm. Ngoài ra anh em còn là đầu mối kết nối thân nhân liệt sĩ với các cơ quan chuyên môn như Quân sự, LĐTBXH… để xúc tiến một số thủ tục trong quá trình xác minh, chứng nhận… nhằm giảm bớt sự đi lại cho thân nhân liệt sĩ ở xa. Các hoạt động trên không những giúp nơi ăn, chốn ở, việc đi lại cho các thân nhân liệt sĩ khi đến Hiệp Đức được thuận lợi, mà còn góp phần tích cực vào việc sớm tìm được phần mộ hoặc thông tin về người thân của họ đã hy sinh tại Hiệp Đức và các huyện lân cận
Việc làm của các CCB khối phố An Đông rất thiết thực và có tính nhân văn sâu sắc, nhất là đối với những người lần đầu tiên đến Hiệp Đức còn rất lạ lẫm và bỡ ngỡ. Nhờ có được sự trợ giúp nhiệt tình và chu đáo này, họ cảm thấy ấm lòng hơn; nhanh chóng tìm đến được những nơi cần đến của hành trình tìm hài cốt người thân có lúc tưởng chừng như vô vọng. Việc làm của "Đội xe máy nghĩa tình" để lại hình ảnh cũng như tình cảm tốt đẹp đối với các thân nhân liệt sĩ khi đến Hiệp Đức. Thiết nghĩ, nghĩa cử này phần nào thể hiện sự tri ân đối với các liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất Hiệp Đức và cũng góp phần để lại tiếng thơm cho quê hương.
Thấy được việc làm rất ý nghĩa và thiết thực của Chi hội CCB khối phố An Đông, từ năm 2017, Hội CCB thị trấn Tân An cũng đang triển khai thành việc làm của Hội CCB toàn thị trấn, nhờ đó lực lượng tham gia để trợ giúp cho thân nhân liệt sĩ khi đến Hiệp Đức được nhiều hơn, sẽ là việc làm thiết thực cho Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở địa phương.
Đào Bội Thuyên