Ngay ngày đầu năm mới, Hiến pháp 1992 sửa đổi, văn bản pháp lý cao nhất, đạo luật cơ bản của đất nước, là sự kết tinh ý chí, trí tuệ, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân chính thức có hiệu lực. Đó là cơ hội hoàn thiện hệ thống pháp chế XHCN, tạo động lực cải cách nền kinh tế, có ý nghĩa mở đường cho quá trình sửa đổi, hoàn thiện nhiều bộ luật hiện có, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xã hội một cách toàn diện, huy động nguồn lực xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển và hội nhập.
Nhìn lại quá khứ, suy ngẫm về dân tộc, đất nước và chính mình, thấy thật sự vững tin, vì chúng ta có Đảng quang vinh, có Bác Hồ vĩ đại, nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong sóng to, bão lớn, Đảng ta thật vững tay chèo, biết đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt ghềnh thác, tiến lên phía trước. Nhân dân ta một lòng theo Đảng, đã đồng tâm, hiệp lực, cần cù, sáng tạo, đem hết tài năng, trí tuệ và sức lực để chung sức, đồng lòng dựng xây đất nước, đưa công cuộc đổi mới ngày càng đạt được những thành tựu to lớn hơn.
Với hành trang đã có từ sự đúc kết, sự trải nghiệm của gần 30 năm đổi mới đất nước, chắc chắn Việt Nam sẽ có những bước tiến mạnh trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Vì thế, việc hoàn thiện thể chế, đưa ra những chính sách của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính đã, đang và sẽ tiếp tục được triển khai rộng khắp và đạt hiệu quả tốt. Cả cộng đồng cần đồng tâm, hiệp lực thực hiện thắng lợi những bước đột phá chiến lược đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt đột phá chiến lược trong giải quyết những vấn đề quan trọng của phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội...
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong bản Thông điệp nêu trong Ngày Tết Dương lịch vừa qua đã chỉ ra phương châm hành động cho mọi người: Năm 2014 đang đặt ra cho chúng ta những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Khó khăn, thách thức là rất lớn. Nhưng đây là cơ hội để thúc đẩy công cuộc đổi mới mạnh mẽ đất nước. Điều đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải có quyết tâm và bản lĩnh chính trị cao hơn nữa. Bản lĩnh của Đảng và nhân dân ta đã tỏa sáng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Bản lĩnh đó cũng đã tỏa sáng khi đất nước ta đối mặt với khủng hoảng kinh tế-xã hội những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX để hình thành đường lối đổi mới, thì ngày nay, thế và lực của chúng ta đã mạnh hơn nhiều. Nhất định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam sẽ lại tỏa sáng và là động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đi đến thành công. Đó là cơ sở, nền tảng vững chắc nhất để đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lên tầm cao mới, vì một nước Việt Nam XHCN: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Năm 2013 qua đi, mang theo nỗi ám ảnh từ những điều không vui. Từ trong khó khăn, giữa sự mất mát ở nhiều phương diện, vẫn có thể nhìn thấy ý nghĩa tích cực của vấn đề, với niềm tin về sự thay đổi, con đường dẫn đến thành quả là một xã hội tốt đẹp hơn mà Đảng và Chính phủ đã và đang quyết tâm tìm giải pháp để biến mục tiêu định hướng thành hiện thực.
Mai Anh