Hội CCB huyện Chư Pưh trao tặng cây giống theo Chương trình 10+1 ở xã Ia Phang.

Hội CCB huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai hiện có 877 hội viênsinh hoạt ở 73 chi hội thôn làng, tổ dân phố thuộc 9 cơ sở xã, thị trấn. Hầu hết hội viên làm nông nghiệp, đời sống kinh tế nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến hết quý I-2022, đại dịch Covid-19 hoành hành làm cho đời sống nhân dân và CCB càng thêm khó khăn… Trong bối cảnh đó, Hội CCB huyện Chư Pưh động viên hội viên từng bước vượt qua khó khăn xóa nghèo, phát triển kinh tế và xây dựng Hội vững mạnh. Nhiều năm liền, Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng. Năm 2021, được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”.

Đồng chí Chu Xuân Toàn -Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Pưh cho biết: “Những năm qua, cùng với việc thường xuyên xây dựng cho cán bộ, hội viên có lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, Hội tập trung thực hiện phong trào giúp nhau làm kinh tế bằng nhiều cách làm năng động, thiết thực, hiệu quả”.

Để giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, Hội đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi”. Các cấp Hội coi trọng tổ chức, nhân rộng mô hình “10+1” (10 hội viên khá, giàu giúp đỡ 1 hộ hội viên thoát nghèo); vận động, hướng dẫn hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển trang trại; phối hợp với Hội Nông dân tổ chức hướng dẫn kỹ thuật, giới thiệu cây, con giống có hiệu quả kinh tế cao và áp dụng khoa học vào sản xuất, chăn nuôi. Hội tổ chức kết nghĩa giữa 4 chi hội người Kinh với 4 chi hội người dân tộc thiểu số để hỗ trợ nhau về kỹ thuật, giống, vốn và kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi. Xây dựng và phát triển Câu lạc bộ “CCB sản xuất - kinh doanh giỏi”, đến nay có 50 hội viên, quỹ có 190 triệu đồng, luôn là nòng cốt trong phát triển kinh tế của Hội.

Chỉ đạo tổ chức Hội cơ sở tín chấp cho hội viên vay vốn của Ngân hàng CSXH, đến nay thông qua 25 tổ tiết kiệm và vay vốn đã bảo đảm cho 1.134 hộ vay 35,7 tỷ đồng để đầu tư vào sản xuất. Vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ Hội được 1,562 tỷ đồng (bình quân 1,77 triệu đồng/hội viên); cho 124 hội viên vay lãi suất thấp để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Hội còn vận động những hội viên có điều kiện cho hội viên nghèo vay lãi suất thấp hơn 2 tỷ đồng.

Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời về kỹ thuật, nguồn vốn mà nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng quy mô, diện tích sản xuất, cải tạo vườn tạp, tái canh, phát triển cây trồng mới, chăn nuôi gia súc gia cầm, mở dịch vụ... đạt hiệu quả thiết thực. Đến nay, Hội có 2 doanh nghiệp, 26 trang trại, 52 gia trại cùng hàng chục cơ sở kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ. Từ đó tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động là con em CCB và đồng bào dân tộc ở địa phương. Điển hình như hội viên CCB Nguyễn Văn Khoa ở thị trấn Nhơn Hòa với mô hình trang trại 5ha trồng bơ búp, hồ tiêu, thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm. Mô hình này tạo việc làm thường xuyên cho 10 người và 40 lao động thời vụ, mức lương 4-5 triệu đồng/người/tháng. Hội viên Võ Hồng Nghi ở thôn Hòa Hiệp (Nhơn Hòa), với mô hình trang trại 4ha cà phê, hồ tiêu, nuôi 150 con bò, 100 con dê, thu nhập từ 1,2-1,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 7 người và 20 lao động thời vụ. Hội viên Nguyễn Văn Cẩn ở làng Kưai (xã Ia Blứ) với mô hình trang trại 2ha trồng đu đủ đực lấy hoa làm dược liệu và hồ tiêu, thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao động. Hội viên Siu Prói ở làng Tung Mo A, xã Ia Dreng với mô hình gia trại 2ha cà phê, hồ tiêu, nuôi hơn 60 con bò, 50 con dê thu nhập từ 300-400 triệu đồng/năm; từ hộ cận nghèo đã vươn lên khá giả, xây dựng nhà cửa khang trang, tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hộ hội viên trong chi hội có hoàn cảnh khó khăn về vốn và kỹ thuật canh tác, chăn nuôi…

Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”được hội viên đóng góp hằng năm, riêng năm 2021 được 77,53 triệu đồng, đạt 105% kế hoạch. Từ nguồn quỹ này cùng với sự ủng hộ, đóng góp của hội viên và vận động các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ giúp 21 hội viên xóa nhà dột nát, tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng, trong đó CCB đóng góp 300 triệu đồng và 422 ngày công…

Với những việc làm thiết thực, phong trào giúp nhau làm kinh tế của Hội CCB huyện Chư Pưh đạt được kết quả tốt. Đến nay, số hộ hội viên khá, giàu chiếm 46%, toàn Hội có 195 hộ hội viên đạt danh hiệu “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp; kéo giảm sâu số hộ hội viên nghèo từ 10,5% năm 2016 xuống còn 0,32%, riêng năm 2021 giảm 12 hộ nghèo (vượt 32% kế hoạch). Đây là một thành công có ý nghĩa của CCB một huyện nghèo ở Tây Nguyên. “Từ kết quả trên, chúng tôi tiếp tục tổ chức và động viên CCB vươn lên giúp nhau làm kinh tế, phấn đấu hết năm 2022 sẽ xóa hết hộ hội viên nghèo!” - Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Pưh khẳng định.

Hùng Tấn