Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự Đại hội.

Đạihội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 13-10. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an và 344 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 63.000 đảng viên của Đảng bộ Công an Trung ương... Đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã tham dự Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Với tinh thần "Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trong CAND luôn kiên định vững vàng; quán triệt đúng đắn, kịp thời nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND…Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đặc biệt xuất sắc của Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng công an nhân dân trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt gương mẫu đi đầu trong tinh gọn, tổ chức bộ máy và gương mẫu đi đầu trong việc làm trong sạch đội ngũ… Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ 7 kết quả nổi bật đã đạt được, nổi bật thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng, giữ vững an ninh quốc gia, không để xảy ra bị động, bất ngờ, công tác xây dựng lực lượng có nhiều giải pháp “đột phá”...

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc Đại hội
Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc Đại hội
Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ CATƯ lần thứ VII đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ CATƯ dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

PV