Đứng từ xa thấy những dãy nhà dài hoành tráng, lại gần chỉ thấy vườn cây, ao cá; không có tiếng lợn kêu, không có mùi đặc trưng của một cơ sở chăn nuôi-đến thăm Công ty chăn nuôi Bắc Đẩu của hội viên CCB Nguyễn Văn Đẩu, thị xã Từ Sơn-một trong những đơn vị có tiếng của tỉnh Bắc Ninh, khách gần xa đều ngỡ ngàng trước quy mô làm lớn và trang bị hiện đại ở đây.
Dẫn chúng tôi đi thăm khu vực chăn nuôi, anh Đẩu cho biết: Ngay từ khi thành lập công ty, anh đã quyết tâm thực hiện quy trình chăn nuôi theo hướng hiện đại nhất để vừa có năng suất hiệu quả cao nhất, lại vừa không ảnh hưởng đến môi trường. Trên diện tích chỉ hơn 1,5ha đồng trũng tại phường Đồng Nguyên, anh xây hơn 10 dãy chuồng cao ráo, khép kín thông với hệ thống hầm khí bi-ô-ga gần 800m3, hệ thống kho, khu xử lý vệ sinh, phòng khử trùng hiện đại giữa những cây cau vua cao vút tỏa bóng mát cho các dãy nhà. Vào thăm các dãy chuồng, những con lợn bố mẹ nhập ngoại làm người thăm tròn mắt ngạc nhiên khi thấy chúng to đều, dài khoảng 2m với trọng lượng ước chừng 400kg kêu ụt ụt khi được các công nhân chăm sóc vệ sinh. Anh Đẩu cho biết, khu chăn nuôi này, công ty tập trung nuôi 30 con lợn đực và 600 lợn nái ngoại F1; còn tại cơ sở 2 ở xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành với diện tích rộng hơn, chừng 4 héc-ta, anh cho nuôi thường xuyên 4.000 con lợn thịt và 1.200 con lợn choai xuất khẩu; toàn bộ 12.000 m2 nhà chăn nuôi đều được đầu tư xây dựng theo công nghệ hiện đại IVEST khép kín các công đoạn, công tác vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo tuyệt đối với hệ thống hầm bi-ô-ga gần 7.000m3 không rò rỉ mùi và chất thải ra ngoài ảnh hưởng đến môi trường. Số công nhân làm việc trong Công ty Bắc Đẩu của anh chỉ có 35 người nhưng được đào tạo kỹ, bài bản kết hợp với công nghệ hiện đại nên có năng suất lao động cao, bình quân mỗi người chăm sóc được 700 con lợn thương phẩm…
10 năm qua, mỗi năm hai cơ sở chăn nuôi của anh đã xuất bán ra thị trường bình quân 1.300 tấn lợn thịt và 24.000 lợn giống, tổng doanh thu từ 75-80 tỷ đồng, tạo việc làm cho 35 lao động thường xuyên với thu nhập ổn định từ 4,5-6 triệu đồng/người/tháng, được trang bị đầy đủ các phương tiện lao động và các chế độ bảo hiểm y tế, BHXH… Cùng với việc đóng góp đầy đủ các loại thuế cho Nhà nước, anh Đẩu và các cán bộ, nhân viên Công ty Bắc Đẩu còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội các Quỹ “Khuyến học, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai bão lụt, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin... và các chương trình nhân đạo từ thiện mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Năm 2009, anh Đẩu đã vinh dự được kết nạp vào Đảng và hiện nay anh đang đảm nhận chức danh Phó bí thư chi bộ 12 Phố Mới, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn. Với những thành tích của mình, anh Nguyễn Văn Đẩu đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, là hộ sản xuất kinh doanh giỏi, được nhận nhiều Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Ninh, của T.Ư Hội CCB Việt Nam và năm 2014 anh Đẩu được bình bầu là 1 trong 50 nông dân sản xuất giỏi toàn quốc…
Đến thăm Công ty Bắc Đẩu “xanh”, ai cũng khâm phục hội viên CCB Nguyễn Bắc Đẩu thật tài.
Bài và ảnh: VÂN TRANG