Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Nhà máy Z111.

Sáng 19-3, tại Thanh Hóa, Nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (19-3-1957/19-3-2022). Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Dự lễ còn có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng; lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; đại biểu các tổng cục, cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. 

Diễn văn do Đại tá Phan Thị Hoài Vân, Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy Nhà máy Z111 trình bày tại buổi lễ đã khái quát chặng đường và những thành tích vẻ vang qua 65 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của nhà máy. Ngay sau khi thành lập, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111 đã hăng say lao động sản xuất, cung cấp cho chiến trường những loại vũ khí cần thiết. Hàng nghìn khẩu súng K50 cải biên, tiểu liên AK, CKC; súng cối 60mm, 81mm; súng chống tăng B40, CT62… được sản xuất và kịp thời đưa tới các chiến trường, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong những năm qua, cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111 tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, xây dựng nhà máy từ một cơ sở làm nhiệm vụ sửa chữa vũ khí là chính, vươn lên làm chủ công nghệ, chế tạo thành công nhiều loại vũ khí mới, trở thành nhà máy sản xuất vũ khí lớn của Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam. Các dự án đầu tư được nhà máy triển khai tích cực, đúng hướng và đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, đáp ứng tốt mục tiêu duy trì, phát triển, nâng cao năng lực sản xuất các loại vũ khí đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Sản xuất quốc phòng của nhà máy luôn đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Quán triệt sâu sắc quan điểm kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, nhà máy đã khai thác hiệu quả các dây chuyền đã được đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, sản xuất kinh tế có mức tăng trưởng khá, chiếm tỉ trọng từ 30-50% trong tổng doanh thu. Đặc biệt, nhà máy đã phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để xuất khẩu các loại chi tiết vũ khí, qua đó góp phần bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, giữ vững và duy trì đội ngũ, khai thác hiệu quả các dây chuyền đã được đầu tư.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Nhà máy Z111 vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng (Đơn vị anh hùng LLVT nhân dân, năm 1970; Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, năm 2004) và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Nhà máy Z111. Đây là phần thưởng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tích của nhà máy đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, lịch sử ra đời và phát triển của Nhà máy Z111 gắn liền với quá trình phát triển của ngành Quân giới Việt Nam. Trải qua các thời kỳ phát triển, nhà máy đã phát huy nội lực, nghiên cứu sửa chữa, thiết kế, chế tạo thành công nhiều loại vũ khí, trang bị. Các sản phẩm do nhà máy sản xuất đã được sử dụng đạt hiệu quả cao trên thực tế. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Vương Đình Huệ nhiệt liệt chúc mừng những thành tích Nhà máy Z111 đã đạt được trong thời gian qua.

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Nhà máy Z111 cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, bám sát đường lối, chủ trương, các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; tăng cường phát huy nội lực, tập trung huy động đa dạng các nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp quốc phòng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành Trung ương cần đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ quân đội triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng công nghiệp quốc phòng hiện đại, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Nhà máy Z111 tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ; chủ động tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị quân sự; linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị sát với yêu cầu tác chiến mới của các lực lượng vũ trang; nghiên cứu xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm tạo bước đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng; tập trung đào tạo, giữ gìn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, làm chủ được công nghệ tiên tiến, hiện đại; đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, tinh gọn tổ chức, biên chế.

Cùng với tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Nhà máy Z111 cần phát huy tối đa hiệu năng của dây chuyền, thiết bị hiện có để phục vụ công nghiệp dân sinh, tăng cường xuất khẩu. Bên cạnh đó, phải thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối đơn vị, nhất là trong nghiên cứu, chế thử vũ khí mới; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, xây dựng môi trường văn minh công nghiệp; đồng thời thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương nơi đóng quân, tăng cường các hoạt động xã hội góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với bề dày truyền thống, Nhà máy Z111 sẽ tiếp tục phát triển, trở thành mô hình mới trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại; cùng với các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị cho lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ – PHAN ANH