Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum.

Chiều 24-10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Campuchia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nồng nhiệt hoan nghênh Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tiếp theo chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin vào tháng 9-2022, chuyến thăm của Samdech Chủ tịch lần này là sự kiện rất quan trọng trong việc củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia nói chung cũng như giữa các cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả thực chất, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ giữa hai nước nói chung, hai cơ quan lập pháp nói riêng”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trang trọng, hữu nghị; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố, mở rộng mối quan hệ đoàn kết và hợp tác giữa Thượng viện Campuchia và Quốc hội Việt Nam; góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện ngày càng sâu rộng hơn, mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chhum thống nhất đánh giá, quan hệ giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp. Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Kim ngạch thương mại 2 nước trong 8 tháng đầu năm đạt 7,7 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021, góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội cũng như có lợi cho người dân, doanh nghiệp của mỗi nước. Việt Nam là nước đứng đầu ASEAN và nằm trong số 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia. 8 tháng đầu năm, Việt Nam là nước có số du khách đến Campuchia nhiều nhất thế giới.

Hai Chủ tịch cùng hoan nghênh kết quả phân giới cắm mốc 84% đường biên giới trên đất liền-đã được Quốc hội hai bên phê chuẩn; cùng đề nghị hai bên tập trung sớm giải quyết 16% mốc giới còn lại để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Hai Chủ tịch cũng thống nhất kiến nghị Chính phủ hai nước sớm ký kết Hiệp định Thương mại biên giới; thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới…

Về hợp tác an ninh-quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị 2 nước tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị định thư, kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết; hợp tác quản lý hiệu quả về giữ gìn an ninh biên giới, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn các loại tội phạm và xuất-nhập cảnh bất hợp pháp, hoạt động tội phạm “buôn bán người”; phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đường biên giới, phát huy các cơ chế diễn tập cứu hộ cứu nạn, tuần tra chung…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn các cơ quan chức năng Campuchia thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong việc giải cứu thành công nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp tại một số cơ sở kinh doanh của người nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia và đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp giải quyết tốt vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn, đồng thời đề nghị Campuchia tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam hoàn toàn ủng hộ cũng như hỗ trợ Campuchia trên cương vị Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA 2022; tin tưởng các Hội nghị cấp cao ASEAN 40-41 và Đại hội đồng AIPA-43 tại Phnom Penh 11-2022 sẽ thành công tốt đẹp, chắc chắn sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng Cộng đồng ASEAN, nâng cao vị thế của Campuchia ở khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum nhấn mạnh, hoàn toàn nhất trí với những phương hướng hai bên cần tiếp tục thực hiện mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu ra; đánh giá cao thành tựu mà Quốc hội Việt Nam đã đạt được; cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã ủng hộ Campuchia tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN và Đại hội đồng AIPA.

Hai Chủ tịch nhất trí hai bên sẽ tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các nghị sĩ hai nước, giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thượng viện Campuchia, giữa nhóm nữ nghị sĩ và giữa nhóm nghị sĩ trẻ hai nước. Hai bên tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; hợp tác giám sát việc thực hiện các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận hai bên đã ký kết. Hai bên tham gia cùng Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước ngăn chặn các hoạt động của các thế lực thù địch với ý đồ chia rẽ mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước; gây ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định, an ninh và sự phát triển của mỗi nước…

CHIẾN THẮNG