Chủ tịch Hội CCB huyện - Phùng Văn Thảo báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2017 và quý I-2018. Theo đó, Huyện hội có gần 10.700 hội viên, sinh hoạt tại 166 chi hội, của 33 cơ sở. Trong đó số hội viên quá tuổi lao động là trên 4.200 người, số hội viên trong độ tuổi lao động trên 4.200 người. Tham gia phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội vay Ngân hàng CSXH 29,329 tỷ đồng, quỹ nội bộ 5,599 tỷ đồng cho hội viên vay, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Huyện hội có 194 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, với 12 doanh nghiệp, 43 công ty TNHH, 1 HTX, 180 gia trại. Nay Hội còn 85 hộ nghèo, 154 hộ cận nghèo. Các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên ủng hộ gần 164 triệu đồng làm mới và sửa chữa 4 nhà dột nát cho hội viên; tặng 10 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa” 80 triệu đồng; có 140 chi hội và 4 hội xã hết gia đình CCB nghèo. Tham gia xây dựng nông thôn mới, hội viên ủng hộ 10.460 ngày công, đóng góp hơn 5,3 tỷ đồng, hiến 21.250m2 đất thổ cư và nông nghiệp; tham gia nâng cấp 560km kênh mương, sửa chữa 12 nhà văn hóa, tôn tạo 13 NTLS, góp phần với 16 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới…
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Văn Được biểu dương những kết quả hoạt động của cán bộ, hội viên Huyện hội Phú Xuyên trên các mặt công tác. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Hội CCB T.P Hà Nội, Huyện ủy, UBDN huyện và định hướng một số nội dung, nhiệm vụ trong thời gian tới, tập trung vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp lần thứ VI.
Trước đó, Đoàn về thăm và làm việc tại xã Văn Nhân.
An Hà