Lợi dụng san gạt, trộm cao lanh?
Theo người dân khu 13, xã Hà Lộc cho biết, từ khoảng đầu tháng 4, cứ nhá nhem tối, hàng đoàn xe tải nối đuôi nhau chạy vào khu vực đang san gạt đất hạ cốt nền thuộc phía Nam KCN Phú Hà chở đất trắng nghi là cao lanh (kaolin) mang đi nơi khác. Đoàn xe, máy xúc hoạt động ầm ầm suốt từ khoảng 18 giờ 30 hôm trước đến gần sáng hôm sau, khiến cho người dân ăn ngủ không yên.
Lần theo phản ánh của người dân, trong các ngày 10, 11, 12-4-2018, ghi nhận tại hiện trường, vào ban ngày luôn có một chiếc máy xúc biển hiệu 19XA09xx thường trực đậu trong khu vực múc hết phần đất đỏ, để lộ ra phần đất cao lanh thì dừng lại. Tối đến, khi đoàn xe tải gần 10 chiếc rầm rộ vào “ăn đất”, chiếc máy xúc này cần mẫn bổ những nhát gầu xuống để múc cao lanh lên những chiếc xe ô tô chở đi.
Bà X - một người dân xã Hà Lộc cho hay, họ làm được hơn chục ngày nay rồi, họ cuốc sâu tới hai tầng máy cuốc, sâu lắm, từ 5 đến 7m. Cuốc, lấy đất xong họ lại lấp trả lại ngay, xong tối ngày hôm sau họ lại cuốc vị trí khác. Người dân chúng tôi hay gọi đây là “đất phấn” (đất trắng cao lanh - PV). Họ múc rồi chở đi đâu chúng tôi chẳng rõ.
Theo ghi nhận của PV, tối đến, đúng như lời người dân phản ánh, khoảng 18 giờ 30, một đoàn xe tải biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc nối đuôi nhau tiến vào “công trường” theo con đường được làm sẵn cạnh cổng chính KCN Phú Hà để “ăn hàng”. Số cao lanh tại đây được bóc theo vỉa, đổ ngập nóc xe đưa ra khỏi khu khai thác đi hướng về xã Tiên Du, huyện Phù Ninh để tập kết tại Bến thủy nội địa số 1 của Công ty TNHH thương mại Hoàng Phương và có xe đi hướng về nội đô thị xã Phú Thọ. Cứ thế, những chiếc xe thay nhau quay vòng chở “hàng” đi, đến sáng hôm sau lộ ra những hố sâu… trong KCN.


Lần theo những chiếc xe chở đất hướng về thị xã Phú Thọ, được biết, điểm tập kết này thuộc khu 7, phường Trường Thịnh. Ông Tô Văn Khang - Phó chủ tịch UBND phường cho biết, khu đất này do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hùng Anh đang thi công triển khai xây dựng lò mổ của thị xã Phú Thọ.
Về bãi chứa cao lanh to như núi, ông Khang cho rằng khu đất đã bàn giao cho nhà thầu thi công nên chắc họ đang tổ chức thi công san nền…, còn bãi đất có phải là cao lanh hay không, ông Khang nói không nắm rõ.
Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Hùng - Công ty Hùng Anh, vị này cho biết, bãi đất đó là của một người bạn làm nghề vận tải để nhờ. Giữa hai bên cho để nhờ cũng không có hợp đồng gì. Khi được hỏi, tên người để nhờ là đơn vị nào, tên là gì, ông Hùng chỉ nói là của bên vận tải. Nói về Dự án lò mổ triển khai tới đâu, ông Hùng cho biết Dự án mới còn đang trong giai đoạn điều chỉnh, chưa triển khai gì.

Có người “bảo kê” khai thác cao lanh trái phép?
Theo người dân ở khu 13 cho biết, những quả đồi bát úp tròn trịa ở xã Hà Lộc đều là những mỏ cao lanh lộ thiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng cuốc đồi xúc cao lanh lấy đi được.
Câu hỏi đặt ra là, tại sao nhiều ngày qua một lượng lớn cao lanh được đem đi, mỗi tối hàng chục lượt xe rầm rầm qua lại khu vực cạnh cổng chính KCN Phú Hà, gần sát với Đồn công an KCN nhưng không thấy ai kiểm soát?
Tình trạng máy móc khai thác rầm rộ là thế, nhưng khi được hỏi, một vị Phó Ban quản lý KCN Phú Hà (Tổng công ty Vigracera làm chủ đầu tư) cho rằng không có việc khai thác cao lanh trong KCN. Vị này cho hay, tôi mới về nhận nhiệm vụ tại Ban hơn 10 ngày nay, chưa nắm rõ việc này.
Theo vị cán bộ này thì toàn bộ hoạt động san gạt, múc đất đều không được phép vận chuyển ra bên ngoài. Vị này cũng thông tin là phía Nam KCN đang trong giai đoạn san gạt những quả đồi để tạo mặt phẳng. “Nguyên lý là chỗ cao san xuống chỗ thấp, không có chuyện cuốc sâu xuống lấy cao lanh”.
Tuy nhiên, khi PV đề nghị ra thực địa để chứng kiến, vị lãnh đạo Ban Quản lý KCN này cử một cán bộ Ban ra cùng kiểm tra. Tới nơi, chứng kiến những hố sâu còn nguyên vết máy múc cao lanh của đêm hôm trước, vị cán bộ đi cùng mới “tâm phục khẩu phục”. Khi được hỏi tại sao có hiện tượng này, vị này chỉ lắc đầu và im lặng?
Trong khi đó, phản ánh qua điện thoại, ông Hoàng Công Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: Tỉnh đã giao cho Sở TNMT, Công an tỉnh chỉ đạo dừng hết rồi. “Hôm trước, đã trực tiếp giao cho Giám đốc công an tỉnh chỉ đạo dừng hết rồi mà. Tôi sẽ yêu cầu các ngành kiểm tra ngay” - ông Thủy nói.
Nhóm PV