Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 và kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp ở các tỉnh, thành phố, cũng như các kỳ họp trước đều có thực hiện chất vấn và trả lời với lãnh đạo các bộ, ngành, Chính phủ và lãnh đạo các địa phương, cơ sở. Nhân dân, cử tri cả nước rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng đặc biệt quan tâm đến việc các đồng chí lãnh đạo T.Ư, tỉnh, huyện đã nói, đã hứa trước Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và cử tri, sau kỳ họp đã nhận rõ, đã chấn chỉnh, đã sửa sai, đã làm ra sao, đã thực hiện “nói” và “làm” chưa? Ai cũng biết Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH và một số bộ, ngành nhiều lần nhận rõ sai sót, khuyết điểm, đã hứa hẹn trước Quốc hội, trước cử tri, nhưng chuyển biến rất chậm, rất ít.
Mặt khác nữa việc chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực xử lý còn rất chậm, kéo dài, gây dư luận xấu trong cộng đồng xã hội. Nhiều người dân có suy nghĩ rằng: các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng, điều tra, thanh tra, kiểm tra, giám sát phải thực sự trong sạch, có năng lực, tâm đức, phải giữ được mình, thì mới thực thi được pháp luật, mới thực hiện được vai trò, trách nhiệm trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…
Nguyễn Khúc