Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra các phương tiện "luồng xanh" tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại xã Kim Long, huyệnTam Dương.

Thực hiện nghiêm phương châm “Chống dịch như chống giặc”, Hội CCB các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tích cực tham phòng, chống dịch với tinh thần quyết liệt, thần tốc. Thường trực Hội các cấp quán triệt, động viên đến từng hội viên gương mẫu thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và thông điệp 5K, 5T của tỉnh; ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát động phong trào thi đua đặc biệt “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm hoạt động của 2.127 hội viên tham gia tổ nắm tin, báo tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hướng dẫn phòng, chống dịch Covid- 19 trong thực hiện nhiệm vụ bầu cử Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn Hội có 9.108 mô hình tự quản về an ninh trật tự 1+2, 1+3 cấp xã; 2.012 CCB tham gia tổ hòa giải, hoạt động về phát hiện tố giác tội phạm và phòng, chống dịch ở địa phương. Có 874 hội viên làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại 136 “Tổ giám sát, truy vết các đối tượng liên quan dịch bệnh Covid-19 cộng đồng” của Hội; có 4.028 hội viên tham gia “Tổ Covid-19 cộng đồng” ở 1.244/1.366 tổ ở địa phương. Trong đó: tổ trưởng 707, bí thư chi bộ 541, trưởng thôn 397, chi hội trưởng và thành viên 1.829… Có 54 hội viên tham gia trực 9 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh. Đặc biệt, có 89 hội viên làm Ngành Y đã nghỉ hưu tình nguyện sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kết quả vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được 2,39 tỷ đồng, trong đó nộp về MTTQ xã, huyện 2,155 tỷ đồng; trực tiếp ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch 235,3 triệu đồng.

Những kết quả của CCB Vĩnh Phúc cho thấy, muốn khống chế, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, mỗi hội viên phải có ý thức, trách nhiệm, sự vào cuộc của toàn Hội. Đặc biệt, phải được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền. Thường trực các cấp Hội phải đi đầu, trách nhiệm, nêu gương và chỉ đạo kịp thời hội viên tham gia.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm soát tốt được dịch bệnh, tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại nhiều địa phương trong cả nước đặt ra yêu cầu Hội CCB trong toàn tỉnh phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không được lơ là, chủ quan. Hội chủ trương đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống cho hội viên, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần phấn đấu đưa Vĩnh Phúc là vùng an toàn về dịch. Vừa chống dịch tốt vừa duy trì ổn định các hoạt động sản xuất -  kinh doanh, cùng cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ kép: phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội.

Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai kế hoạch phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị, tổ liên gia, câu lạc bộ, doanh nghiệp, công ty, các cửa hàng dịch vụ... do hội viên CCB làm chủ trên địa bàn tỉnh đảm bảo là “vùng xanh”. 100% cơ quan, đơn vị yêu cầu cán bộ, hội viên, người lao động phải cập nhật khai báo y tế trung thực hằng ngày vào 2 thời điểm: Khi đến làm việc buổi sáng và khi hết giờ làm việc buổi chiều. Với khách đến cơ quan làm việc phải được liên hệ trước, có sự đồng ý và kiểm soát nguy cơ an toàn. 100% hội viên CCB, hộ gia đình hội viên phải thường xuyên thực hiện khai báo y tế trung thực. Để thực hiện mục tiêu này, Hội CCB tỉnh tiếp tục huy động các tổ chức Hội phối hợp các cơ quan, đoàn thể địa phương cùng vào cuộc, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chủ động bám sát tình hình dịch bệnh để đánh giá mức độ nguy cơ và áp dụng các giải pháp theo quy định, tương ứng các mức độ với phương châm: “có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn, thấp hơn”. Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực tham gia phương châm 2 xây, 3 chống trong phòng, chống dịch. Kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài…

Thường trực Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các cấp Hội tiếp tục triển khai công tác chống dịch cấp độ cao hơn. Phối hợp với Công an địa phương tăng cường bảo đảm ANCT, TTAT xã hội. Đặc biệt, phối hợp tổ chức nhanh chóng điều tra, truy vết các nguồn lây và tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhanh chóng khôi phục và giữ vững trạng thái "xanh". Sớm ổn định, trở lại trạng thái bình thường mới và phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Lê Thị Lan