CCB phường 12 đang phát quà cho nhân dân hẻm 122/53 Bùi Đình Túy, khu phố 4- cách ly.

Tính đến ngày 2-7-2021, Hội CCB các quận, huyện, T.P Thủ Đức, khối "487" và cơ quan Thành hội đã đóng góp số tiền ủng hộ quỹ Vắc- xin phòng Covid-19 gần 6 tỷ đồng; trong đó đóng góp tiền mặt là 5 tỷ 592 triệu đồng, ủng hộ qua tin nhắn hơn 193 triệu đồng.

Cùng với việc ủng hộ quỹ, các cấp hội luôn đông viên CCB tích cực đóng góp thêm sức ngươi, sức của  cùng toàn dân chống dịch như  Câu lạc bộ nữ CCB quận Tân Bình ủng hộ 75.000 khẩu trang, 10.000 mặt nạ chống giọt bắn; Hội CCB quận Bình Thạnh vận động quyên góp, ủng hộ  quà và nước khử khuẩn, khẩu trang trị giá hơn 325 triệu đồng; Hội CCB khối Dân- Chính-Đảng vận động ủng hộ dân vùng giãn cách, cách ly 3.000 khẩu trang và 248 triệu đồng. Đặc biệt có 42 gia đình CCB ủng hộ tiền từ 5 triệu đến 300 triệu; nổi bât như CCB Lê Hồng Kỳ phường 25, quận Bình Thạnh: 300 triệu đồng; CCB Hà Huy Khánh, phường 26, quận Bình Thạnh: 230 triệu đồng; CCB Trần Văn Thơ phường Bến Nghé, quận 1: 100 triệu đồng; CCB Mai Đình Phồn phường 25, quận Bình Thạnh: 50 triệu đồng; CCB Đào Văn Phùng phường 4, quận Tân Bình: 50 triệu đồng…

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của CCB T.P Hồ Chí Minh:

Đoàn kiểm tra Thành ủy, UBMTTQ T.P Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp UVTV, Trưởng ban Dân vận dẫn đầu thăm và kiểm tra công tác chống covid -19 tại CCB P15, quận Bình Thạnh.
Đại tá CCB Đinh Thuần phường 6 quận Bình Thạnh, 91 tuổi ủng hộ quỹ vắc-xin 20 triệu đồng.

 Tin ảnh: HỒNG THÁI