Tuy nhiên, số trẻ bị thủy đậu trên thực tế cao hơn gấp nhiều lần, vì nhiều gia đình có con mắc thủy đậu ít khi đưa đến BV; đến khi bị biến chứng qua phổi hoặc lở loét nhiều thì phụ huynh mới cho trẻ đến cấp cứu. Điều đáng nói, nhiều trường hợp mắc thủy đậu do gia đình chủ quan hoặc không biết cách xử lý đã bị biến chứng viêm phổi, viêm da...

Hiện tại vẫn gặp các trường hợp trẻ tái nhiễm thể nhẹ hoặc không có biểu hiện lâm sàng. Trẻ bị mắc thủy đậu bắt đầu bằng sốt, thường là sốt nhẹ trong một vài ngày; sau đó 1-2 ngày nổi những vết rát đỏ trên da mặt, xuất hiện các mụn bóng nước. Những mụn bóng nước này thường mọc ở thân mình, sau đó lan lên mặt và tay chân. Hiện chưa có giải pháp phòng bệnh nào hữu hiệu bằng chủng ngừa vaccine.

Tuy nhiên, vaccine được dùng tiêm ngừa cho người khỏe mạnh, chưa mắc bệnh thủy đậu và cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở đi. Đối với trẻ từ 13 tuổi trở đi chích 2 liều, khoảng cách giữa 2 lần tiêm là 6 tuần.

Quỳnh Anh (TH)