Sai phạm của bà Tươi được cơ quan chức năng phát hiện sau khi thành lập đoàn kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm tại Ủy ban MTTQ tỉnh này. Kết quả cho thấy năm 2010 Ủy ban MTTQ Kiên Giang tiếp nhận gần 2,5 tỷ đồng tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung, Tây Nguyên nhưng đơn vị này chỉ gửi đi 500 triệu, số còn lại chi vào nhiều nội dung sai nguyên tắc. Lợi dụng việc này bà Tươi đã chiếm dụng 182 triệu đồng, khi bị phát hiện bà nộp khắc phục được hơn một phần ba.

Quá trình kiểm tra cơ quan chức năng còn phát hiện năm 2009 MTTQ Kiên Giang vận động cứu trợ đồng bào vùng lũ được trên 1,8 tỷ đồng. Sau đó hoàn tạm ứng trả lại ngân sách tỉnh 1 tỷ, còn 800 triệu không chuyển đi. Do có tiền nên cuối năm 2009 Ủy ban MTTQ Kiên Giang làm tờ trình chuyển lên UBND tỉnh Kiên Giang được ông Lâm Hoàng Sa (Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang) duyệt chi trên 320 triệu đồng lấy từ nguồn quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt để tặng quà cho người nghèo, thăm đối tác ở TP HCM.

Đến năm 2010 Ủy ban MTTQ Kiên Giang tiếp tục làm sai khi tham mưu để Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang là ông Đặng Công Huẩn duyệt chi 434 triệu đồng từ nguồn quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ để tặng quà tết cho người nghèo, thăm đối tác, tổng kết năm.

Với những sai phạm trên, hai Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Kiên Giang là ông Trịnh Văn Sút và Trần Mười Lớn bị kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cũng đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang kiểm điểm trách nhiệm đối với hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh là ông Sa và ông Huẩn.

Quỳnh Anh (TH)