Thiếu tướng Nguyễn Công Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý hành chính và TTATXH cho biết: Trước tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp cả về quy mô, phương thức, thủ đoạn, tính chất và thành phần đối tượng… lực lượng Cảnh sát nhân dân đã gắn Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh” với phong trào “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tạo nên chuyển biến tích cực từ nhận thức, hành động đến hiệu quả công tác. Lực lượng Cảnh sát điều tra chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen, sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ gây án nghiêm trọng; đã điều tra khám phá 16.990 vụ án hình sự, triệt phá hơn 1.800 băng, nhóm tội phạm, bắt, vận động thanh loại 4.126 đối tượng truy nã; phát hiện 5.397 vụ án kinh tế, tham nhũng; điều tra gần 9 ngàn vụ án ma túy, bắt giữ 12.605 đối tượng, thu giữ 134kg hê-rô-in, 13,75 kg và 27.270 viên ma túy tổng hợp, tỷ lệ điều tra, khám, phá án tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Công tác quản lý nhà nước về TTXH, trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ… đăng ký hộ khẩu thường trú cho 245.590 hộ với hơn 1 triệu nhân khẩu, đăng ký tạm trú cho 91.674 hộ với trên 300 ngàn nhân khẩu, kiểm tra 1,7 triệu lượt hộ, phát hiện và xử lý gần 9.800 trường hợp vi phạm, cấp 2,5 triệu CMND, phát hiện 3.572 trường hợp vi phạm, nhận và xử lý hơn 43.500 tin liên quan đến ANTT, giải quyết gần 31.300 vụ việc, bắt giữ hơn 10.000 đối tượng. Nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên các tuyến quốc lộ đã kiểm tra, xử lý gần 3,4 triệu trường hợp vi phạm, tước 122.521 giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn, bắt giữ 9.558 ô tô và trên 289 ngàn mô tô, đình chỉ 283 phương tiện thủy… canh gác bảo vệ an toàn 100% số mục tiêu quan trọng, 1.333 hội nghị và gần 8 ngàn chuyến hàng đặc biệt. Công an tỉnh Bắc Ninh cụ thể hóa cuộc vận động bằng phong trào “3 tốt” (tư tưởng tốt, tư cách tốt và việc làm tốt), tạo nên khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ. Phòng cảnh sát giao thông được chọn làm điểm đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hiệu quả, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trong địa bàn; so với 6 tháng đầu năm 2011 giảm được 47 vụ tại nạn giao thông, giảm 15 người chết, 17 người bị thương, bắt giữ 21 vụ với 29 đối tượng trộm, cướp có vũ khí, vận chuyển hàng lậu, tàng trữ chất ma túy. Đặc biệt đêm 24-5-2011 bắt quả tang một vụ vận chuyển 10 bánh hê-rô-in đi tiêu thụ.

Đại úy Phạm Mạnh Hùng, cán bộ Phòng 4, Bộ Công an cho biết: Đầu tháng 3-2011, cơ quan nhận được nguồn tin có một đường dây làm giả các loại giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước để lừa đảo khách hàng có nhu cầu mua đất của dự án Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Tiến hành xác minh và thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 7-3 các trinh sát đã bắt quả tang Tạ Tuất Toàn cùng đồng bọn đang lừa bán một lô đất tại dự án Dương Nội cho anh Nguyễn Hữu Dũng chiếm đoạt 1 tỷ 156 triệu đồng, thu giữ tại hiện trường 2 ô tô, 1 xe máy, tiền và một số tài liệu khác. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng ở Công ty CP đầu tư phát triển Đài Việt là Tạ Tất Toàn, Chủ tich HĐQT; Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc; La Quốc Đạt, Phó giám đốc đã khai nhận hành vi lừa đảo là làm giả các tài liệu như văn bản đồng ý của UBND TP Hà Nội, giao cho Công ty Indochina làm chủ đầu tư dự án Dương Nội, giấy ủy quyền huy động vốn của Công ty Indochina cho Công ty Đài Việt, bản đồ thửa đất... làm giả con dấu của UBND TP Hà Nội và Công ty Indochina để lừa đảo nhiều khách hàng chiếm đoạt số tiền trên 4 tỷ đồng.

Từ những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2011, lực lượng Cảnh sát nhân dân có 11 tập thể và 35 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 156 tập thể và 307 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an tặng bằng khen.

Bài và ảnh: Tô Kiều Thẩm