Những năm qua, BĐBP An Giang luôn hoàn thành các mục tiêu, công tác phối hợp với các lực lượng đấu tranh trấn áp các loại tội phạm có hiệu quả trên khu vực biên giới. Qua đó, đã vận động được 100% hộ có đất sản xuất sát biên giới đăng ký cùng BĐBP tham gia quản lý bảo vệ biên giới; quần chúng đã cung cấp cho BĐBP và chính quyền địa phương hàng ngàn tin, trong đó có hàng trăm tin có giá trị, góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ở khu vực vùng biên cũng như phát huy sức mạnh tổng hợp tại chỗ của các cấp, các ngành, các lực lượng và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.
Song song đó, đơn vị luôn chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tham gia giải quyết các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững và ổn định tình hình ANCT, TTATXH khu vực biên giới. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, đơn vị luôn chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên độc lập hoặc phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động, mật phục khu vực phụ cận cửa khẩu, các đường tiểu ngạch trên địa bàn biên giới. Mười năm qua BĐBP An Giang đã đấu tranh phá thành công 15 chuyên án lớn về tội phạm ma túy; 60 vụ án về ma túy, bắt 99 đối tượng, tang vật thu giữ: 1.978 gram hê-rô-in, 8.796 viên ma túy tổng hợp, 18,3 kg hoa, quả, lá cần sa các loại, 37.000 viên đông dược, 5.962 gói thuốc lá, 133 kg thuốc dân tộc cứu nhân có hàm lượng ma túy, 1,2 lít tiền chất ma túy, cùng nhiều tang vật, dụng cụ khác… Kết quả, từ năm 2010 đến nay, đã phát hiện, bắt giữ trên 300 vụ buôn lậu, trị giá hàng hóa hơn 5 tỷ đồng, tịch thu 15.000 USD...
Các đồn biên phòng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, thị xã, TP biên giới củng cố, kiện toàn 213 tổ an ninh nhân dân và công an, dân quân của các xã, phường, thị trấn vững mạnh; tham mưu giải quyết 487 vụ việc có liên quan tại địa bàn. Cùng với đó, các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn ANTT xóm, ấp khu vực biên giới” được duy trì thường xuyên, có nề nếp. Nhờ đó, tình hình vi phạm quy chế khu vực biên giới, sang Cam-pu-chia làm ăn trái phép; ANTT, các tệ nạn xã hội giảm đáng kể; cơ sở chính trị các xã, phường, thị trấn biên giới luôn được củng cố vững mạnh.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Thường Lễ, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang khẳng định: Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng phải là những người có văn hóa, đạo đức, lối sống tốt; có trình độ hiểu biết phong tục, tập quán, nhu cầu thưởng thức văn hóa của đồng bào; nói đi đôi với làm; kỷ luật dân vận nghiêm; phong thái chững chạc, sâu sát, gần gũi với nhân dân. Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” tích cực đấu tranh loại trừ những tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, quá trình hội nhập, các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ. “Trên cơ sở đó, tạo sự đồng thuận cao giữa đơn vị với địa phương; cùng chung sức thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và tích cực tham gia xây dựng mô hình, điểm sáng văn hóa biên giới đã ký kết phối hợp hoạt động” - ông Lễ nói.
Ngoài ra, BĐBP An Giang còn tích cực tham gia xây dựng 86 căn nhà tình nghĩa, tình thương, trị giá gần 400 triệu đồng, sửa chữa trên 700 căn, trị giá gần 600 triệu đồng. Phối hợp các ngành, đoàn thể, địa phương cất 385 nhà Đại đoàn kết, trị giá 8 tỷ đồng; cất 14 căn nhà đồng đội, trị giá trên 940 triệu đồng. Phối hợp ngành giáo dục địa phương vận động được gần 400 học sinh bỏ học trở lại trường; góp 865 ngày công để tu sửa trường lớp, bàn ghế, san lấp sân trường sau lũ; tặng 15.000 quyển vở và trên 35 triệu đồng giúp học sinh nghèo…
Kết quả trên đã góp phần nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm cho các cấp, các ngành và nhân dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Từ đó, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng củng cố. Qua đó, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, phục vụ tốt cho công cuộc đổi mới và mở rộng giao lưu quốc tế.
Bài và ảnh:
Nghi Phương