Chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng NTM, đặc biệt là phong trào hiến đất xây dựng các công trình theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Đến nay, nhân dân hiến gần 81ha đất, tổng giá trị phúc lợi bà con đóng góp hàng chục tỷ đồng. Chỉ riêng năm 2013, Vũng Liêm đầu tư xây dựng 24 công trình cầu, đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 40,41km và 96 công trình giao thông kết hợp với thủy lợi đã được triển khai. Với kinh phí hơn 183,3 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp đất đai, công sức quy tiền 58,47 tỷ đồng. Đây là nghĩa cử cao đẹp của người dân trong tỉnh góp phần cùng Nhà nước thực hiện nhiều chỉ tiêu quan trọng trong phong trào xây dựng NTM.
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Bùi Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm cho biết: “Vũng Liêm hiện đã có 5 xã điểm xây dựng NTM, trong số này hai xã Trung Hiếu và Hiếu Phụng đạt 14 tiêu chí, phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2014; ba xã Hiếu Nhơn, Thanh Bình, Tân An Luông hoàn thành vào cuối năm 2015. Thời gian qua, Vũng Liêm phát huy nội lực, phát huy quyền dân chủ cơ sở, trong đó, nổi bật nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng được người dân đồng tình hưởng ứng tự nguyện hiến đất đai, công sức, tiền của để xây dựng rất nhiều con đường, trường học...”.
Đến xã điểm xây dựng NTM Trung Hiếu, chúng tôi thấy hệ thống giao thông được hoàn thiện từ đường liên xã, liên ấp, liên xóm. Chỉ tính năm 2013, người dân đã hiến gần 18.000m2 đất và nhiều cây ăn trái để xây dựng giao thông nông thôn. Điển hình là các CCB Bùi Văn Bảy, ấp Bình Trung; Nguyễn Thành Dưng, Nguyễn Kim Phước, Nguyễn Hữu Khánh ấp Bình Thành là những người dân có phần diện tích đất hiến từ 300-900m2. Ngoài việc hiến đất còn có hàng trăm ngày công lao động nạo vét thủy lợi nội đồng nhằm chủ động tưới tiêu cho cây lúa và màu; chặt, mé cây che chắn tầm nhìn hàng ngàn mét đường liên ấp, liên xóm. Năm 2013, đường liên xóm ấp An Điền I được hoàn thành và đưa vào sử dụng, con đường có chiều dài 380m phục vụ đi lại cho 23 hộ dân đạt chuẩn NTM với tổng kinh phí xây dựng 176,8 triệu đồng. Còn ở xã Thanh Bình khi thi công tuyến lộ liên ấp đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của 100% người dân nơi có tuyến đường đi qua. Chỉ sau một cuộc họp dân duy nhất là khâu giải phóng mặt bằng, giải tỏa các công trình kiến trúc để bàn giao cho đơn vị thi công được hoàn tất.
Đối với Vũng Liêm, lúa vốn được xem là cây trồng thế mạnh hàng đầu khi diện tích và sản lượng thường xuyên đứng đầu của tỉnh Vĩnh Long. Đến nay, toàn bộ diện tích đất ruộng đã chuyển lên sản xuất 3 vụ lúa ăn chắc, năng suất bình quân 6 tấn/ha/vụ, cá biệt có hộ đạt 7 tấn/ha/vụ. Hai năm qua,Vũng Liêm triển khai thực hiện thí điểm mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa, với diện tích 600ha ở các xã Tân An Luông, Trung Hiếu, Hiếu Phụng, Hiếu Nhơn; hàng ngàn héc-ta lúa sản xuất theo quy trình VietGAP có chất lượng cao và đồng nhất, hiệu quả kinh tế tăng lên rõ rệt.
Đời sống kinh tế gia đình được cải thiện, người dân Vũng Liêm có điều kiện chung tay góp sức với chính quyền xây dựng NTM. Mỗi năm, bà con trong huyện đóng góp công sức, tiền của trị giá trên 40 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Đến nay, 100% số xã của Vũng Liêm có đường ô tô đến trung tâm, 100% ấp, khóm có đường xe hai bánh đi lại dễ dàng ở cả hai mùa mưa nắng, 77% số hộ có nhà kiên cố, thu nhập bình quân đạt 20 triệu đồng/năm. Điện lưới quốc gia phủ kín 100% ấp, với trên 97% số hộ có điện sinh hoạt và sản xuất. Trên 87% số hộ có nước sạch hợp vệ sinh sử dụng… Vũng Liêm đang khởi sắc từng ngày.
Bài và ảnh:
Phương Nghi