Theo báo cáo Sở Tài chính tỉnh Hải Dương gửi UBND tỉnh Hải Dương và Sở Y tế đến hết năm 2014, Bệnh viện nhi Hải Dương có tổng các khoản nợ phải trả là trên 24 tỷ đồng. Trong đó, sau khi trừ giá trị còn lại của vật tư, dụng cụ nguyên vật liệu tồn kho, tiền gửi tại Ngân hàng, số nợ bệnh viện chưa có khả năng thanh toán là gần 16 tỷ đồng. Số tiền này được Sở Tài chính xác định Bệnh viện đã sử dụng sai mục đích.
Sở Tài chính Hải Dương xác định nguồn tiền chi sai mục đích tập trung ở năm 2013 và 2014. Khi đó với cương vị là Phó giám đốc phụ trách-Chủ tài khoản, ông Bùi Văn Chân mạnh tay ký duyệt chi trên 10 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Thức đảm nhiệm chức vụ Giám đốc bệnh viện từ tháng 9-2014 (sau 4 tháng là chủ tài khoản) nhưng cũng mạnh tay không kém, ký duyệt chi sai mục đích hơn 3,4 tỷ đồng.
Hầu hết số tiền chi sai mục đích Giám đốc bệnh viện qua các thời kỳ đã chỉ đạo Kế toán trưởng của Bệnh viện xuất chi tất cả số tiền trên.
Trong tổng số tiền chi sai mục đích còn có số tiền chi tiền công (lương-PV) và các khoản chi khác khác cho lao động ngoài biên chế là gần 5,6 tỷ đồng.
Theo bác sĩ Nguyễn Đình Thạch-Phó giám đốc Bệnh viện cho biết: Việc chi sai mục đích gần 16 tỷ đồng là do chi vào tiền lương, chi phục cấp, tiền ăn ca, chi làm thêm giờ, thưởng cho cán bộ công nhân viên... Các khoản tiền này tập trung ở nguồn quỹ phúc lợi, khen thưởng... của cơ quan. Trong số 24 tỷ đồng còn nợ của Bệnh viện, đến thời điểm kiểm tra, Bệnh viện có khả năng trả được 8,3 tỷ đồng và trong số 86 lao động ngoài biên chế, chỉ giữ lại 12 người còn 74 trường hợp khác đã được Bệnh viện chấm dứt, không còn nhu cầu sử dụng.
Liên quan đến việc tuyển dụng ngoài biên chế, được biết, ông Phạm Quang Huy-Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện trong thời gian qua đã tham mưu, trình Giám đốc ký duyệt hợp đồng cho 86 lao động.
Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Đoàn Mạnh Tiến-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương lại cho biết: Thực chất của việc hơn 70 người lao động bị nghỉ việc là chấm dứt hợp đồng lao động. Lao động tuyển vào hầu như là con em cán bộ, người quen của lãnh đạo Bệnh viện, nhận vào vì nể nhau. Sau khi phát hiện Bệnh viện sử dụng nguồn kinh phí sai mục đích, lấy nguồn kinh phí khác để trả lương cho lao động hợp đồng ngoài biên chế, Sở đã yêu cầu Bệnh viện phải chấm dứt hợp đồng với số lao động này. Nếu Bệnh viện tiếp tục sử dụng nguồn kinh phí sai mục đích sẽ phải chịu trách nhiệm.
Ông Tiến cũng cho hay: “Bản thân Giám đốc Nguyễn Thị Thức chỉ giỏi chuyên môn, còn quản lý kinh tế thì kém lắm”. Điều này cũng được bác sĩ Nguyễn Đình Thạnh-Phó giám đốc bệnh viện thừa nhận trong buổi làm việc với PV là Ban lãnh đạo Bệnh viện đến thời điểm này chưa có ai học qua trường, lớp đào tạo về quản lý Nhà nước?!
Bài và ảnh: Doanh Chính