Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Xuân ấm đến mọi nhà

Hồ Thanh Hương 08/02/2026 - 22:23

Trong đời sống tinh thần của người Việt Nam, Tết Nguyên đán là mốc chuyển giao thời gian thiêng liêng, đồng thời là khoảnh khắc xã hội lắng lại để nhìn về cội nguồn và những giá trị đã bền bỉ nuôi dưỡng bản sắc dân tộc. Tết gắn với sum họp, ấm áp và niềm vui chung, nhưng cũng chính là thời điểm những khoảng trống trong đời sống của người có công, các gia đình chính sách, người nghèo và đối tượng yếu thế hiện lên rõ ràng nhất. Từ nhiều năm nay, chăm lo Tết cho Người có công và các đối tượng chính sách luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là trách nhiệm chính trị gắn với đạo lý dân tộc, là nội dung cốt lõi của chính sách an sinh xã hội.

dong-chi-bui-thi-minh-hoai--uy-vien-bo-chinh-tri-bi-thu-trung-uong-dang-chu-tich-uy-ban-trung-uong-mat-tran-to-quoc-viet-nam-tang-qua-ccb-cua-4-xa-phu-dong-bat-trang-gia-lam-thua
 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tặng quà CCB của 4 xã Phù Đổng, Bát Tràng, Gia Lâm, Thuận An (TP. Hà Nội).

Tết Bính Ngọ 2026 - khi chăm lo an sinh trở thành mệnh lệnh hành động

Để hiện thực hóa các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP, bổ sung 2.513 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để các địa phương thực hiện việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026. Đối tượng thụ hưởng được xác định rõ ràng, bao trùm các nhóm cần được quan tâm đặc biệt: người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người hưởng hưu trí xã hội, các nhóm yếu thế. Đây không chỉ là con số tài chính, mà là minh chứng cho cam kết chính trị của Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt trong những thời điểm nhạy cảm như dịp Tết.

Cùng với nguồn lực từ ngân sách nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Kế hoạch số 96/KH-MTTW-BTT, tổ chức thăm, tặng 30.000 suất quà cho người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 750 tỷ đồng. Nguồn lực này được huy động từ Quỹ Vì người nghèo Trung ương và các nguồn xã hội hóa, thể hiện rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 1-2-2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 07/CĐ-TTg về việc đôn đốc triển khai nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời bảo đảm mọi chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Từ đô thị lớn đến vùng sâu, vùng xa - nghĩa tình lan tỏa

Những ngày cuối tháng Chạp, khi sắc Xuân hiện hữu trên từng con phố, thôn làng, cũng là lúc công tác chăm lo Tết bước vào giai đoạn cao điểm. Đây là thời điểm mà mọi chủ trương, chính sách không còn nằm trên giấy, mà được kiểm chứng bằng thực tiễn tổ chức và bằng cảm nhận trực tiếp của người dân.

Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra trong bối cảnh không ít gia đình chính sách có người cao tuổi, sức khỏe giảm sút; nhiều công nhân lao động thu nhập thấp phải cân nhắc từng khoản chi tiêu; đồng bào vùng sâu, vùng xa vẫn đối mặt với khó khăn về sinh kế. Trong hoàn cảnh đó, việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết không chỉ nhằm hỗ trợ vật chất, mà còn có ý nghĩa động viên tinh thần, củng cố niềm tin xã hội.

Điểm mới dễ nhận thấy trong mùa Tết năm nay là sự chuyển biến rõ rệt: Từ hỗ trợ mang tính hành chính sang tổ chức các hoạt động gần dân, linh hoạt, tôn trọng nhu cầu thực tế của người thụ hưởng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tiếp tục được triển khai như trục chính trong các hoạt động an sinh dịp Tết. Các mô hình “Siêu thị mini 0 đồng”, “Phiên chợ nghĩa tình”..., gian hàng nhu yếu phẩm được tổ chức tại nhiều quận, huyện, giúp người dân tự lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Cách làm này không chỉ giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, mà còn thể hiện sự tôn trọng người thụ hưởng, giữ gìn lòng tự trọng và niềm vui đón Tết. Việc lãnh đạo thành phố, quận, huyện trực tiếp tham gia thăm hỏi, trao quà càng làm cho chính sách trở nên gần gũi, ấm áp.

Tại Đồng Nai, nơi tập trung đông công nhân lao động, chương trình “Xuân yêu thương” được triển khai tại các khu công nghiệp, hướng đến những người không có điều kiện về quê ăn Tết. Sự tham gia trực tiếp của lực lượng công an trong các hoạt động này góp phần củng cố hình ảnh lực lượng vũ trang vì Nhân dân phục vụ.

Ở các tỉnh miền núi, biên giới như Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, chương trình “Xuân biên cương - Tết thắm tình quân dân” được tổ chức với sự tham gia của bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và các đoàn thể. Những chuyến đi vượt núi, băng rừng mang theo không chỉ là quà Tết, mà còn là hơi ấm của tình quân - dân, yếu tố làm nên sức mạnh bền vững của đất nước.

Thực tiễn cho thấy, giá trị lớn nhất của các hoạt động chăm lo Tết không nằm ở giá trị vật chất của mỗi phần quà, mà ở sự hiện diện và tấm lòng của những người trao tặng. Những lời thăm hỏi, động viên, những cái bắt tay chân thành trong những ngày giáp Tết đã chạm đến trái tim của người thụ hưởng.

Tại Cà Mau, chương trình “Tết ấm yêu thương” được triển khai tại các xã ven biển, nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Ở Quảng Trị, hoạt động chăm lo Tết cho gia đình liệt sĩ được gắn với việc tu sửa nghĩa trang, thắp nến tri ân, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và sự hy sinh.

Một điểm nổi bật trong mùa Tết Bính Ngọ 2026 là sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình “Tết Nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Các mô hình “Chợ Tết 0 đồng”, “Phiên chợ Nhân ái” được tổ chức tại nhiều địa phương, tạo điều kiện để người nghèo và gia đình chính sách được tự tay lựa chọn những món đồ cần thiết. Sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, trí thức trong các hoạt động này thể hiện rõ xu hướng xã hội hóa công tác an sinh. Khi những người có ảnh hưởng trong xã hội trực tiếp đồng hành, thông điệp nhân văn được lan tỏa sâu rộng hơn, đặc biệt đến thế hệ trẻ.

Trong tổng thể các nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, việc chăm lo chế độ, chính sách đối với Người có công với cách mạng luôn được đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý, trong dịp Tết năm nay, nhiều địa phương gắn việc thực hiện chế độ, chính sách cho Người có công với công tác kiểm tra, giám sát và đối thoại, kịp thời tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh liên quan đến chính sách ưu đãi. Cùng với việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà, các bộ, ngành và địa phương tập trung rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi, bảo đảm không để xảy ra tình trạng chậm chi trả, thiếu sót hoặc bỏ sót đối tượng. Cùng với hỗ trợ vật chất, công tác chăm sóc đời sống tinh thần và sức khỏe của Người có công cũng được chú trọng. Nhiều địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi tại gia đình hoặc tại các trung tâm điều dưỡng người có công, nhất là đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Đón Xuân Bính Ngọ 2026, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, biên giới, các hoạt động nghĩa tình được tổ chức với tinh thần trách nhiệm, sát thực tế và có chiều sâu. Chất lượng của chính sách xã hội được phản ánh sự lan tỏa của tinh thần sẻ chia và qua niềm tin được bồi đắp trong cộng đồng. Đó cũng là nền tảng quan trọng để tiếp tục hoàn thiện các chính sách an sinh theo hướng bền vững, nhân văn và hiệu quả hơn trong thời gian tới, để mỗi mùa xuân đến, Tết thực sự là Tết của mọi người, mọi nhà.

Đọc tiếp

Mới nhất

Xuân ấm đến mọi nhà